Điểm nhấn Chelsea - PSG: Chelsea và Mourinho mất 'chất'? PSG có đá xấu hơn Chelsea?

12/03/2015 07:29 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chơi hơn người nhưng Chelsea không đàn áp được PSG. Đó là thất bại đau đớn nhất của Jose Mourinho. Ngoài ra, trận đấu còn có gì đáng chú ý?

Chelsea mất chất

Jose Mourinho đã nói về một “Chelsea mới” trước khi mùa giải này diễn ra, và thật sự đã có một Chelsea mới trong giai đoạn đầu mùa. Giai đoạn đó, Chelsea hủy diệt các đối thủ nhờ sức mạnh của tân binh Diego Costa, kĩ năng của Cesc Fabregas và khả năng quấy phá của Eden Hazard. Nhưng khi đến giai đoạn quyết định của mùa giải, thời điểm của những cuộc chiến quyết định các danh hiệu, Chelsea mất chất. Không chỉ không mới, mà còn đánh mất luôn những phẩm chất cũ. Trước PSG, chơi hơn người, đội bóng của Jose Mourinho lẽ ra phải kiểm soát được thế trận. Nhưng chuyện ngược đời lại xảy ra trên Stamford Bridge.



Mourinho giải thích thế nào về chuyện chơi hơi người mà bị ép sân?

David Luiz: Từ người hùng thành… tội đồ

Cựu cầu thủ Chelsea được chào đón trước khi trận đấu diễn ra. Anh vẫn được sân Stamford Bridge yêu mến. Tuy vậy, anh bị la ó sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1. Thậm chí trước khi đánh củi chỏ Costa, Luiz đã va chạm nhiều lần với tiền đạo này và từ chối bắt tay làm lành. Sau khi Ibrahimovic bị đuổi, Luiz tiến tới khu các cầu thủ dự bị và nói: “Chúng tôi sẽ thắng với 10 người”. Sau đó anh bị phạt thẻ vàng.

PSG chơi xấu, nhưng Chelsea cũng được trọng tài ưu ái

Mourinho khẳng định trước trận rằng PSG là đội chơi xấu nhất mà Chelsea của ông từng phải gặp từ đầu mùa. David Luiz nhận thẻ vàng do lỗi đánh cùi chỏ vào Costa. Edinson Cavani ngáng chân cầu thủ Chelsea trong vòng cấm mà không có phạt đền cho đội chủ nhà. Blaise Matuidi và Marco Verratti cũng thực hiện vài pha phạm lỗi nguy hiểm. Nhưng trọng tài Bjorn Kuipers chỉ đuổi Zlatan Ibrahimovic khỏi sân sau pha vào bóng với Oscar. Đó chắc chắn là một lỗi, đồng ý. Nhưng ông Kuipers có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi những lời Mourinho nói trước trận? Ibrahimovic đã co chân vào và nếu như Ibra đáng thẻ đỏ, không chắc chỉ mình anh đáng bị đuổi khỏi sân.







Trọng tài có thể đã bị phát biểu trước trận của Mourinho tác động?

Thẻ đỏ của Ibra

Matic vẫn luôn là đá tảng của Chelsea

Matic trở lại sau án treo giò (ở giải quốc nội) và một lần nữa làm chất keo kết dính đội bóng của Mourinho. PSG gây ra rất nhiều vấn đề cho Chelsea trước và sau thẻ đỏ của Ibrahimovic, nhưng Matic vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ của anh: Tắc bóng và cản phá. Cesc Fabregas chắc chắn hài lòng khi được chơi bóng cạnh Matic và Mourinho đã từng khẳng định sẽ “không bao giờ, không đời nào” bán Matic. Có thể là một điềm báo khi Matic phải rời sân vì chấn thương không lâu trước khi PSG cân bằng tỉ số 1-1 nhờ cú đánh đầu của Luiz.

May mà Chelsea không mua Cavani

Jose Mourinho từng thổ lộ rằng ông không có ý định mua Edinson Cavani khi trở về Chelsea vào năm 2013 chỉ vì tiền đạo này dường như dính lời nguyền nào đó ở Stamford Bridge. Cavani đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời trong trận khi cú đá của anh trúng cột, dù khung thành trống và thủ môn Courtois đã bị vượt qua. Mùa trước, Cavani cũng bỏ qua cơ hội loại Chelsea khi cú đá của anh trúng xà ngang, và đấy là chưa kể các cơ hội “lặt vặt” khác. Trước đấy nữa, trong màu áo Napoli, Cavani cũng thua Chelsea trên sân Stamford Bridge.

Gia Hưng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm