Đến lượt Arshavin kêu gọi HLV Wenger "tiêu tiền"

02/12/2009 12:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền vệ Andrey Arshavin đã hối thúc HLV Wenger chi tiêu hơn nữa nếu muốn tiếp tục nuôi tham vọng cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu ở giải ngoại hạng.

Arsenal mới đây đã bị Chelsea “hủy diệt” 3-0 ngay trên sân nhà Emirates. Đây cũng là trận thua thứ 4 của Arsenal trong mùa bóng năm nay. Và Arshavin thừa nhận rằng “Pháo thủ” sẽ phải chi tiêu thật mạnh tay khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa nếu muốn “hồi sinh” giấc mơ vô địch giải ngoại hạng.
 
Arshavin thúc giúc HLV Wenger chi tiêu hơn nữa

Ngôi sao người Nga lên tiếng: “Điều khiến tôi suy nghĩ trong những ngày qua là Arsenal thường để thua trong những trận đấu lớn. Thật thất vọng. Những trận thua đó luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi. Tôi nghĩ HLV Wenger nên mua thêm những cầu thủ mới, những người có kinh nghiệm dày dạn. Vì sao ư? Vì chúng tôi đang sở hữu một đội hình gồm những cầu thủ tài năng nhưng kinh nghiệm thi đấu lại chưa nhiều”.

Chelsea hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch giải ngoại hạng năm nay nhưng “The Blues” sẽ mất bốn cầu thủ quan trọng cho CAN 2010 vào tháng tới. Arshavin nói thêm: “Chelsea đang bỏ xa chúng tôi 11 điểm, bất chấp việc chúng tôi còn một trận chưa đá. Tôi đồng ý với ý kiến rằng họ đang là đội bóng mạnh nhất tại giải ngoại hạng. Họ có những cầu thủ tấn công, những người có thể gây áp lực khiến hàng phòng ngự đối phương mắc sai lầm. Cúp Châu Phi sắp khai mạc và Chelsea sẽ bị ảnh hưởng bởi họ bị mất bốn cầu thủ quan trọng cho giải đấu đó. Đây có thể là cơ hội để Arsenal rút ngắn khoảng cách”.

Như vậy là chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ đã có hai cầu thủ của Arsenal kêu gọi HLV Wenger chi tiêu mạnh tay hơn nữa. Đầu tiên là hậu vệ phải Sagna và ngày hôm này là Arshavin. Hiện mục tiêu của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng tới là tiền đạo Chamakh của Bordeaux và tiền vệ Inler của Udinese.
 
Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm