Arsene Wenger hé lộ "bí kíp" chơi thứ bóng đá quyến rũ

18/11/2009 13:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây trên Đài phát thanh Pháp, HLV Arsene Wenger đã hé lộ bí quyết để huấn luyện các tài năng trẻ Arsenal chơi thứ bóng đá quyến rũ bậc nhất Premier League hiện nay.

Với những người theo chủ nghĩa thuần tuý, chỉ có các nhà ĐKVĐ châu Âu Barca mới có thể sánh được với Arsenal về mức độ cống hiến. Với 36 bàn sau 11 trận, Arsenal đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải Ngoại hạng Anh, nhiều hơn đội đầu bảng Chelsea 7 bàn và hơn Man Utd 13 bàn, dù vẫn còn 1 trận chưa đá. Chưa bao giờ, kể từ mùa giải 2003-2004 bất bại, các Pháo thủ lại “có giá” đến vậy trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League.

Lối đá mà Wenger đang áp dụng cho Arsenal dựa trên sự thông minh, đẳng cấp, kỹ thuật và thể lực. Nhưng quan trọng nhất là sự tự tin, yếu tố giúp cho mỗi cá nhân cảm thấy thoải mái với trái bóng. Các cầu thủ của Wenger luôn phải có sự lựa chọn để đưa ra “giải pháp”.
 
HLV Wenger hướng dẫn các học trò trong một buổi tập. Ảnh: Getty
 
HLV huyền thoại người Pháp đã thực hiện một cuộc cách mạng trong bóng đá Anh từ cách đây 13 năm sau khi ông đặt chân tới xứ sở sương mù từ Nhật Bản bằng cách thay đổi chế độ ăn uống và các thói quen tập luyện. Nhưng thành tựu lớn nhất của Wenger là tạo nên một Arsenal có bản sắc với lối chơi tấn công quyến rũ. “Phong cách Arsenal” dựa trên những bước di chuyển không bóng với mục đích chính là giúp cầu thủ có bóng có nhiều lựa chọn nhất có thể. Những “giải pháp” này, như theo cách gọi của Wenger luôn là vấn đề bất tận cho các đối thủ.

Khi huấn luyện các học trò, HLV Wenger sử dụng khái niệm khu vực đèn xanhđèn đỏ, tức là phạm vi mà cầu thủ phải có mặt ở đó mỗi khi Arsenal có bóng. Bản chất của khái niệm này là khi một cầu thủ Arsenal có bóng, phải có ít nhất hai địa chỉ để anh ta có thể chuyền bóng – đó là khu vực đèn xanh.

“Mục tiêu chung của đội bóng là tạo ra nhiều khu vực đèn xanh nhất có thể. Điều này giúp các cầu thủ có bóng đưa ra nhiều giải pháp chuyền bóng nhât có thể và trao lại trách nhiệm cho cầu thủ nào ở vị trí thuận lợi nhất. Nó cũng cho phép đội bóng tiếp tục giữ bóng trong thời điểm đó và nếu có thể, tiếp tục quá trình tấn công. Bạn phải luôn cung cấp cho cầu thủ giải pháp tốt nhất để anh ta phát huy tối đa trí thông minh của mình”, Wenger phân tích.

Wenger cũng khẳng định rằng để duy trì chất lượng cho Arsenal, không chỉ đơn giản là tạo nên quá nhiều sự thay đổi và mua về nhiều cầu thủ cùng một lúc. Chẳng hạn, trong mùa Hè vừa qua, Wenger chỉ tăng cường duy nhất trung vệ Thomas Vermaelen cho đội hình một.

“Khi bạn thay đổi hơn 3 cầu thủ từ trận này qua trận khác, bạn sẽ phải đối mặt với những rủi ro về chuyên môn. Sự cân bằng của một đội bóng không phụ thuộc vào một cầu thủ, nhưng nếu bạn có 3 sự thay đổi đó sẽ là một sự mạo hiểm nghiêm trọng, không chỉ trong từng trận đấu mà còn đối với việc chiêu mộ cầu thủ trước mỗi mùa giải”, Wenger lý giải.

“Nếu bạn có 3 sự thay đổi và mang về 3 hay 4 gương mặt mới, những người chưa hề biết tới triết lý của đội bóng, thì đội bóng của bạn có thể bị tổn thương như khi bạn bị cúm vậy. Thỉnh thoảng cũng có những cầu thủ cực kỳ thông minh và thích ứng rất nhanh với đội bóng mới, nhưng những người như vậy rất hiếm”, Wenger kết luận.

MV (Theo Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm