Cuối cùng Premier League đã giàu tính cạnh tranh?

29/10/2014 20:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ví dụ sinh động nhất là trường hợp của Swansea City. Họ hiện xếp thứ 6 trên BXH nhờ chiến thắng trước Leicester cuối tuần qua. Họ bằng điểm Arsenal xếp thứ 5.

Nếu bạn cần thêm bằng chứng về tính cạnh tranh của giải đấu thì Southampton là ví dụ tiếp theo. Họ đang xếp thứ 2. Họ đã bán gần như tất cả các cầu thủ tốt nhất trong mùa Hè, đã thay HLV và được coi là đội bóng đang lâm nguy. Nhưng thực tế là đến lúc này mọi chuyện diễn ra ngược lại.

Ví dụ thứ 3 về sự nổi lên của một cái tên không được chờ đợi là West Ham. The Hammers đang xếp thứ 4, chỉ kém Man City 1 điểm và đã đánh bại cả hai đội vô địch và á quân mùa trước. Trong những mùa giải qua Premier League đã trở nên dễ dự đoán hơn bao giờ hết.

Trái ngược với quảng cáo rằng đây là giải đấu duy nhất mà bất kỳ đội nào cũng có thể bị đánh bại, là nơi mà những điều không tưởng xảy ra mỗi cuối tuần. Đó hoàn toàn chỉ là chiêu marketing sai sự thật. Trong số các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu, không có giải nào dễ đoán, thiếu cạnh tranh hơn Premier League.

7 vị trí dẫn đầu không dành cho những đội chầu rìa. Không chỉ là những suất dự Champions League mà cả những suất dự Europa League. Liga và Bundesliga có thể có 1-2 đội vượt trội so với phần còn lại nhưng về cơ bản thì đa số các đội bóng còn lại đều cơ cơ hội thực tế để đạt được mục tiêu nhất định.

Hamburg, Fiorentina hay Real Sociedad khởi đầu mùa giải đều biết là nếu thi đấu tệ hại họ có thể phải xuống hạng nhưng ngược lại thì họ có cơ hội dự Champions League. Ở Premier League thì 7 vị trí dẫn đầu BXH ít nhiều đã được xác định ngay trước khi mùa giải bắt đầu. Chỉ có một số ngoại lệ như Newcastle mùa 2011-2012 và Villa mùa 2009-2010. Đó là những đội hiếm hoi chen chân được vào top 7 trong 4 năm qua.

Kịch tính có thể lên đến cao trào trong một trận đấu cụ thể nhưng cứ đến cuối mỗi mùa giải là mọi thứ được thiết lập đúng theo trật tự đã được dự báo từ trước. Mùa này có vẻ như mọi thứ lại diễn ra theo kịch bản ấy. Chúng ta đang chứng kiến những cuộc tấn công của những Swansea, West Ham hay Southampton vào các vị trí cao.

Premier League đang tạo cảm giác là trật tự thế giới cũ đang bị phá vỡ. Nhưng có đúng là nó thực sự bị phá vỡ hay không? Giờ thì sẽ có nhiều người bảo rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu mùa giải. Nhưng nên nhớ giải đấu đã qua được 9 vòng, tức là gần một phần tư chặng đường. 9 vòng là một quãng đường đáng kể. Có thể là những Southampton, Swansea, West Ham sẽ không trụ lâu được ở những vị trí hiện tại của họ. Sớm muộn gì họ có thể cũng sẽ bị lật đổ nhưng không hẳn là sự nổi lên của họ không có ý nghĩa gì.

Vậy ý nghĩa đó là gì? Chúng ta có thể thấy ngay là đang có một khoảng trống quyền lực được tạo ra do khó khăn mà một số đội bóng tên tuổi của Premier League đang gặp phải. Liverpool đang vật lộn để thích ứng sau khi chia tay Luis Suarez. Man United đang làm quen với phương pháp huấn luyện mới của Louis van Gaal và không có hàng thủ tốt. Spurs cũng thay HLV dù lẽ ra họ đã phải quen với chuyện đó cho tới lúc này.

Thực tế chỉ có Chelsea là thực sự có được sự ổn định. Man City có vẻ như có đôi chút vấn đề. Họ không thể đạt tới phong độ cao nhất còn Arsenal cơ bản vẫn không có gì thay đổi. Có lúc họ rất xuất sắc nhưng có lúc lại rất tầm thường. Họ tạo cơ hội cho các đối thủ vươn lên. Nhưng những thực tế trên không phải là lời giải thích đầy đủ vì đó không phải là chuyện riêng của Premier League.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm