Chiến thắng "5 sao" của M.U: 4 điểm rồi đấy, Man City!!!

19/03/2012 00:12 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Phải tới làm khách trên sân của Wolves trong tâm lý không được hưng phấn sau thất bại mới đây trước Athletic Bilbao song các cầu thủ Man United đã "thức tỉnh" đúng lúc để giành chiến thắng quan trọng, qua đó nới rộng khoảng cách tạm thời với đội đứng thứ hai Man City lên thành bốn điểm.

 

Trở về từ Tây Ban Nha sau thất bại trước Athletic Bilbao, các cầu thủ Man United tỏ ra khá kiệm lời trước chuyến làm khách trên sân của Wolves. Dù đối thủ không có cùng đẳng cấp với nhà ĐKVĐ giải ngoại hạng Anh song với việc đang rất cần điểm để thoát khỏi nhóm có khả năng xuống hạng, Wolves hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho Man United, đặc biệt là đội bóng này lại còn được thi đấu trên sân nhà. Vì vậy, sự tập trung là rất cần thiết đối với các cầu thủ M.U cho chuyến làm khách tới sân của Wolves.



Một pha tranh chấp của Scholes - Ảnh Getty

Và với những diễn biến trên sân, có thể nhận thấy những quan ngại của các cầu thủ M.U là không thừa khi Wolves định chơi "phủ đầu" đội khách từ những phút đầu tiên của trận đấu. Các đợt lên bóng được tổ chức ào ạt về phía phần sân của đội khách. Tuy nhiên, không như trận làm khách mới đây trên đất Tây Ban Nha, Man United đã chào đón sự trở lại của hai cầu thủ có đóng góp quyết định trong trận đấu này. Đầu tiên là lão tướng Paul Scholes. Sự trở lại của người "cận vệ" già này đã giúp Carrick trở lại là chính mình. Anh thi đấu nhịp nhàng và cơ động bên cạnh Paul Scholes, nhờ đó Man United chống đỡ khá chủ động trước mọi ý đồ tấn công biên nhanh của đối phương.

 

Có được sự trở lại của "bộ não" Scholes ở tuyến giữa, Man United cũng đã mạnh hơn khi cầu thủ cơ động nhất của họ vào lúc này, Valencia đã trở lại. Nếu so với Nani hay Young, Valencia chơi không kỹ thuật và tinh tế bằng nhưng điểm mạnh nhất và cũng là hiệu quả nhất của anh chính là khả năng đi bóng dựa trên nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Có Valencia, các đợt tấn công bên cánh phải của Man United trở nên hiệu quả hơn và nhờ vậy, Welbeck cũng có nhiều khoảng trống bên cánh trái khi tuyến phòng ngự của Wolves phải chia ra tập trung dồn sự chú ý để chặn những đường đi bóng của Valencia. Một bàn thắng cùng những đường kiến tạo cho đồng đội lập công, có thể khẳng định Valencia chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu này.

 

Chiến thắng đậm trên sân của Wolves không chỉ giúp Man United giành được ba điểm cần thiết mà còn giúp đội bóng của HLV Alex Ferguson xốc lại tinh thần sau khi bị loại khỏi Europa League. Do lịch thi đấu của Man City vòng này bị vướng bởi việc Chelsea phải đá Cúp FA nên cuộc chạm trán giữa Man City với Chelsea sẽ được lui tới giữa tuần tới. Và với chiến thắng trước Wolves, đội đầu bảng Man United đang tạo ra một áp lực không nhỏ lên đối thủ cùng thành phố khi khoảng cách giữa hai đội hiện đã là 4 điểm.


41%Tỷ lệ giữ bóng59%
11Sút bóng25
3Sút cầu môn9
4Sút ngoài cầu môn13
4Thủ môn cản phá3
4Phạt góc7
6Phạm lỗi13
1Việt vị2
0Thẻ vàng1
1Thẻ đỏ0


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm