Chelsea choáng váng bởi tin nhắn 'đuổi' Diego Costa của HLV Conte

09/06/2017 07:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Antonio Conte đã gửi cho Diego Costa một tin nhắn với nội dung ngắn gọn thông báo anh không còn trong kế hoạch của ông. Sau khi tiền đạo gốc Brazil chia sẻ, ban lãnh đạo Chelsea đã vô cùng bất ngờ với thông tin này.

Hôm 8/6, Diego Costa đã bất ngờ chia sẻ với báo giới rằng tương lai của anh đã nằm ngoài Chelsea khi bị HLV Conte “đuổi” bằng một tin nhắn. “Vài ngày trước, tôi nhận được tin nhắn từ HLV Conte. Ông nói rằng tôi đã không còn nằm trong kế hoạch của ông ấy. Tôi không hiểu nữa… Tôi là một cầu thủ Chelsea bởi vì tôi còn hợp đồng nhưng HLV lại không muốn tôi xuất hiện trong đội bóng. Vì thế, tôi sẽ phải ra đi”, Diego Costa chia sẻ.

“Tôi không có mối quan hệ tốt với ông ấy ở mùa này và rõ ràng đó là lý do ông ấy không muốn có tôi trong đội bóng. Tôi cứ tưởng rằng mình đã có một mùa giải không tốt nên mới có chuyện này”, Diego Costa nói thêm.

Chú thích ảnh
Diego Costa công khai mối quan hệ không tốt đẹp với HLV Conte trước báo giới

Theo Daily Mail cho biết, HLV Antonio Conte đã gửi tin nhắn đến tất cả cầu thủ kèm lời chúc có một kì nghỉ hè vui vẻ bên gia đình. Tất nhiên, ông cũng không không quên nhắn nhủ họ nên giữ thể lực và vóc dáng bằng những bài tập đơn giản. Thế nhưng, Costa đã phản ứng thái quá với tin nhắn của HLV người Italy. Được biết, nội dung tin nhắn trả lời của Costa không có tính khiêu khích nhưng đủ để HLV Conte cảm thấy bực tức. Cuối cùng, ông quyết định trừng phạt tiền đạo gốc Brazil bằng việc loại anh khỏi kế hoạch trong mùa giải tới.

Chú thích ảnh
Diego Costa từng phải tập riêng hồi tháng Giêng

Quyết định của HLV Conte có thể được xem là hành động xúi giục Diego Costa ra đi. Điều này có thể sẽ khiến Chelsea chịu khoản phí bồi thường cam kết trung thành. Vì thế, bà Marina Granovskaia, người phụ trách các thương vụ chuyển nhượng của Chelsea, khuyên Diego Costa nên bình tĩnh trong lúc bà nói chuyện và làm rõ vấn đề với HLV Conte.

Chú thích ảnh
Bà Marina sẽ làm rõ vấn đề với HLV Conte trước khi đưa ra quyết định chuyển nhượng cuối cùng

Dẫu vậy, rất khó để Diego Costa ở lại Stamford Bridge sau khi đã công khai mối quan hệ không tốt với HLV Conte. Trước đây, HLV 47 tuổi từng tuyên bố với các học trò rằng sẽ không lựa chọn cầu thủ nào nếu không thể hoàn thành toàn bộ giáo án tập luyện của ông. Phía Diego Costa dường như đã bỏ qua điều này và liên tục có những hành động phá thể lực cùng vóc dáng của mình như uống bia sau mỗi trận đấu. Chưa kể, Diego Costa từng có thái độ không đúng mực với HLV thể lực hồi tháng Giêng.

Chú thích ảnh
HLV Conte rất coi trọng vấn đề sức khỏe

Tuy nhiên, thời điểm này vấn đề nan giải hơn chính là việc không có quá nhiều đội bóng thực sự muốn Diego Costa. Tiền đạo 28 tuổi từng khẳng định tình yêu của mình đối với Atletico Madrid và sẵn sàng trở lại Tây Ban Nha vào mùa Hè này. Tuy nhiên, đội chủ sân Vicente Calderon đang bị cấm chuyển nhượng. Vì thế, rất khó để Diego Costa trở lại Atletico Madrid vào mùa Hè này.

Trong khi đó, sự quan tâm của Tianjin Quanjian dành cho Diego Costa cũng không còn nữa. Đội bóng Trung Quốc đã khẳng định không tiến hành đàm phán cầu thủ này bởi giá trị chuyển nhượng quá cao, không phù hợp với chính sách của đội bóng.

Conte liệu đã thấy mệt vì Diego Costa chưa?

Conte liệu đã thấy mệt vì Diego Costa chưa?

Diego Costa từng là họng pháo chính trong chuỗi 13 trận thắng liên tiếp của Chelsea trong mùa giải này. Tuy nhiên, tiền đạo gốc Brazil giờ đây lại trở thành gánh nặng của Antonio Conte trên đường tới ngai vàng Premier League

Lúc này, chỉ có AC Milan là đội bóng quan tâm tới Diego Costa. Đội chủ sân San Siro đang có một mùa Hè bận rộn nhờ sự đầu tư thoải mái từ các ông chủ người Trung Quốc. Đội bóng Italy trước Diego Costa đã theo đuổi Alvaro Morata của Real Madrid. AC Milan chỉ muốn bỏ ra 60 triệu euro (khoảng 52,6 triệu bảng) nhưng phía nhà vô địch Champions League lại muốn 90 triệu euro. Vì thế, nếu AC Milan có đàm phán chiêu mộ Diego Costa với Chelsea, đội chủ sân Stamford Bridge khó lòng nhận được số tiền quá 60 triệu euro.

Chú thích ảnh
Diego Costa không còn nhiều đội bóng theo đuổi

Thời điểm hiện tại, hai mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea là Romelu Lukaku (Everton) và Tiemoue Bakayoko (Monaco). Giá trị của Bakayoko vẫn chưa được xác định bởi hiện tại ngoài Chelsea còn có nhiều đội bóng khác muốn có sự phục vụ của cầu thủ 22 tuổi này. Trong khi đó, gần như chắc chắn Lukaku sẽ trở lại Stamford Brigde với mức giá 80 triệu bảng. Nếu đẩy được Diego Costa ra đi, Chelsea có thể bù lại ngân sách chuyển nhượng số tiền không nhỏ.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm