CĐV Arsenal lên kế hoạch cực lớn để phản đối Wenger và đội bóng

26/04/2016 21:56 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Hai nhóm CĐV lớn nhất của “Pháo thủ” mới đây đã tuyên bố họ đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch phản đối đội bóng trong trận đấu với Norwich diễn ra vào thứ Bảy tới.

The Black Scarf Movement và REDaction là hai nhóm CĐV lớn nhất của Arsenal. Mới đây, họ kêu gọi những người đến xem trận đấu giữa Arsenal và Norwich thứ Bảy 30/4 tới cầm băng rôn với dòng chữ “Đã đến lúc thay đổi. Arsenal đã quá cũ  - Sự tươi mới là điều cần thiết”. Dự kiến, hai nhóm sẽ căng lên biểu ngữ ở các phút 12, 78 và khi trận đấu kết thúc.

Sở dĩ con số 12 được lựa chọn là vì nó tượng trưng cho số năm mà các CĐV “Pháo thủ” phải chờ đợi 1 chức vô địch Premier League. Bởi chắc chắn mùa này, họ sẽ không thể cạnh tranh chức vô địch với Leicester City nữa. Một sự thất vọng có thể hiểu khi mà các ông lớn như Man United, Man City, Liverpool hay Chelsea đều đã sa sút trong mùa giải này. Còn Arsenal, họ vẫn cứ duy trì phong độ để giậm chân tại vị trí thứ 4. Bên cạnh đó, việc Arsenal là một trong những đội bóng thu tiền vé cao nhất trên thế giới cũng là điều khiến các cổ động viên cảm thấy tức giận.

“Về cơ bản, Arsenal đang dần trở nên cũ rích. Năm này qua năm khác, chúng tôi đã phải chứng kiến những thất bại giống nhau. Với thông tin Arsene Wenger sẽ được gia hạn hợp đồng thêm 3 năm, chúng tôi không nhìn thấy ánh sáng nào cuối đường hầm. Stan Kroenke và ban lãnh đạo có vẻ hài lòng với số tiền nhận được từ Champions League mỗi năm. Chẳng có áp lực nào đối với HLV cả. Đây chẳng phải điều tốt đẹp gì”, nhóm The Black Scarf Movement chia sẻ trên website của nhóm.


Nhóm REDaction cũng kêu gọi các CĐV “Pháo thủ” cần đoàn kết lại với nhau vào điểm này. Trên trang chủ của mình, nhóm này cũng ra một thông báo: “Rõ ràng đang có những điều không đúng xảy ra ở Arsenal. Chúng ta đang có một ông chủ lấy tiền từ đội bóng mà chẳng có sự tương tác gì với cổ động viên. Chúng ta đang có 1 HLV, người chẳng bao giờ sử dụng nguồn lực mà ông ấy sẵn có nhằm tăng cường sức mạnh cho đội hình. Rồi lại còn là một trong những nơi có tiền vé cao nhất trên thế giới. Người hâm mộ đang tranh cãi với nhau rằng đâu mới là điều sai lầm và ai là người cần bị đổ lỗi. Nhưng rõ ràng hơn bất cứ điều gì, chúng ta cần một sự thay đổi”.

Arsenal đã có giai đoạn lượt đi thi đấu thăng hoa. Họ là đội bóng vô địch lượt đi. Thế nhưng, nửa sau của mùa giải thì lại khá khó khăn với HLV Wenger và các học trò. Họ sa sút, sảy chân ở những trận đấu không thể ngờ tới. Hệ quả là họ bị Leicester vượt mặt và bỏ xa trong cuộc đua tới chức vô địch. Tại Champions League, Arsenal cũng đành chấp nhận rời cuộc chơi sau khi để Barcelona đánh bại một cách dễ dàng. Còn tại FA Cup, nơi họ đã vô địch trong 2 năm liên tiếp vừa qua, Arsenal cũng đã bị Watford loại khỏi giải đấu.


Giữa tuần trước, một trận thắng trước West Brom đã khiến sự giận dữ của các cổ động viên phần nào thuyên giảm. Thế nhưng, trận hòa không bàn thắng trước Sunderland cuối tuần trước lại thổi ngọn lửa cháy lên. Thậm chí, trong trận đấu, các CĐV Arsenal đã hát rằng: “Yêu đội bóng. Ghét chế độ. Stan (Kroenke) và Wenger hãy ra đi”.

Tuần trước, HLV Wenger cho biết ông sẽ không rời khỏi đội bóng cho tới khi hết hạn hợp đồng. Hợp đồng của “Giáo sư” với sân Emirates còn kéo dài tới mùa giải sau. Sau chiến thắng trước West Brom tuần trước, HLV 66 tuổi đã nói rằng: “Sự phán xét từ mọi người là điều gì đó đôi khi bạn phải chấp nhận sống cùng nó”.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm