Bão chấn thương sẽ đánh gục Arsenal?

06/11/2015 13:11 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mới là tháng 11, nhưng Arsenal đã trở thành một bệnh viện quá tải và cơn bão chấn thương đang là thách thức lớn nhất với hy vọng vô địch Premier League của họ.

Tin tức được loan đi khoảng 90 phút trước giờ bóng lăn. Laurent Koscielny vắng mặt vì một chấn thương hông. Trước đó 24 giờ, một tin đáng lo không kém với những CĐV áo đỏ-trắng đã xuất hiện trên các trang mạng về tình trạng thể lực của Hector Bellerin. Còn trước nữa, sau thất bại 0-3 dưới tay Sheffield Wednesday ở League Cup, HLV Arsene Wenger đã phải chấp nhận 2 tổn thất rất lớn: Những chấn thương của Theo Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain. Cách đó một tuần, ở trận lượt đi gặp Bayern Munich (Arsenal thắng 2-0) là Aaron Ramsey.

Mất 5 người trong hơn 10 ngày

5 cầu thủ đá chính quan trọng đã phải vào phòng y tế trong vòng chỉ hơn một chục ngày, chưa kể Jack Wilshere, Danny Welbeck và Tomas Rosicky đã ở sẵn trong đó và chỉ có thể trở lại vào năm 2016. Arsenal đang có cả một đội hình đá chính dính chấn thương, nếu kể thêm thủ thành David Ospina.

Wenger và các học trò vẫn sẽ rất vất vả ngay cả với đội 1 trước Bayern Munich trên sân đối phương, nhưng khoảng cách giữa 2 đội lại càng rõ ràng hơn trong trận đấu rạng sáng qua. Đội bóng của Wenger giờ có danh sách những người chấn thương dài thứ hai ở Premier League và trận đấu bạc nhược của họ ở Allianz Arena, ngoài vì mất người, còn là bởi nhiều trụ cột khác còn đá được đã có dấu hiệu suy giảm thể lực rõ ràng.

HLV người Pháp xác nhận tối thứ Tư rằng Bellerin chắc chắn sẽ lỡ trận derby London với Tottenham vào Chủ nhật này, và sau khi không ra sân khởi động ở Đức, Koscielny giờ cũng là một trường hợp năm ăn năm thua.

Giờ mới là đầu tháng 11, nhưng cơn bão chấn thương và tình trạng thể lực của các cầu thủ đang đặt ra vấn đề lớn cho Wenger trong nỗ lực giành một danh hiệu Premier League rất có thể là cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Arsenal bỏ châu Âu có khi lại… hay?

Arsenal bỏ châu Âu có khi lại… hay?

90 phút tại Bavaria quả là cơn ác mộng đối với Arsenal. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng của Arsene Wenger không lường trước được tình hình.

Đáng nói hơn, cả 5 trường hợp chấn thương gần đây ở Arsenal đều không phải là do những pha va chạm mạnh. Tất cả các cầu thủ đó đều bị chấn thương cơ, tức rất có thể là hậu quả của việc tập luyện hay thi đấu quá sức.

Vấn đề dai dẳng

Vận rủi có thể xảy ra với bất cứ đội bóng nào, nhưng trong trường hợp Arsenal, số ca chấn thương và mức độ thường xuyên là điều rất đáng bàn. Theo thống kê của Premier Injuries Ltd, tổng số ca chấn thương ở Arsenal cao hơn mức trung bình của các đội Premier League ở 11/12 mùa giải gần nhất.

Năm 2015 tưởng như là một tiến bộ lớn, khi phần lớn các trụ cột của Wenger tỏ ra sung mãn, vào cuối mùa trước và đầu mùa này, nhưng rồi tình hình đã xấu đi một cách nhanh chóng. Trong đội hình xuất phát ưa thích của Wenger: Cech, Bellerin, Koscielny, Mertesacker, Monreal, Coquelin, Cazorla, Ramsey, Oezil, Sanchez và Walcott, 40% đang phải dưỡng thương.

Tệ hơn, những người có thể đá dự bị cũng đang trong quá trình hồi phục. Sự vắng mặt của Wilshere và Mikel Arteta chẳng hạn, khiến HLV người Pháp đã không thể xoay tua Santi Cazorla hay Francis Coquelin như ông dự kiến. Tương tự, chấn thương của Oxlade-Chamberlain, Walcott và Ramsey đã khiến Alexis Sanchez, Mesut Oezil và Olivier Giroud phải “chạy suốt”.

Cho tới giờ thì Arsenal vẫn đang chơi tốt ở Premier League và sau kỳ nghỉ để các ĐTQG tập trung sắp tới, Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Arteta, Opsina, Bellerin và Koscielny đều được hy vọng sẽ trở lại. Walcott thì tháng 12. “Arsenal gặp vấn đề lớn vì những cầu thủ chấn thương khiến họ mất những điểm số quý giá”, Emmanuel Petit nói mới đây. “Thành thật mà nói, tôi rất khó chịu. Năm nào chuyện này cũng xảy ra”.

Chỉ khi nào giải được bài toán đó, Wenger mới có hy vọng thực tế kết thúc thời kỳ dẫn dắt Arsenal của ông trong thành công.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm