BÌNH LUẬN: Vấn đề của Arsenal là đã quá quen thất bại ở Champions League

05/11/2015 17:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Bayern Munich không phải là điều gì quá ngạc nhiên đối với những người theo dõi Arsenal suốt thời gian qua. Việc họ có thể không qua được vòng bảng Champions League sau thất bại ấy cũng không có gì là cú sốc quá lớn, bởi ngay từ hai lượt trận đầu tay trắng, nhiều người đã hình dung ra viễn cảnh đó cho đội quân của Wenger.

Nhưng một thảm bại với tỷ số 1-5, trong một thế trận mà khung thành Arsenal chẳng khác gì bia tập dứt điểm cho các cầu thủ Bayern, thì lại đáng hổ thẹn. Nó có thể là vết thương tâm lý rất lớn có khả năng bắt họ phải trả giá tiếp ở trận derby London với Tottenham cuối tuần này.

Trước hai lượt trận cuối: Kịch bản nào để Arsenal đi tiếp?

Trước hai lượt trận cuối: Kịch bản nào để Arsenal đi tiếp?

Sau thảm bại 1-5 ở Allianz Arena, cánh cửa để Arsenal lọt vào vòng 1/8 Champions League đã rất hẹp. Nhưng dù chỉ còn 1% cơ hội, các fan Pháo thủ vẫn còn nuôi hy vọng.


Không phủ nhận rằng Arsenal cũng không may khi gặp khá nhiều chấn thương ở thời điểm hiện tại, nhưng điều đó khó có thể trở thành một biện minh hợp lý cho thảm bại mất mặt vừa rồi. Đội hình ra sân của Arsenal chỉ có 3 thay đổi: ở vị trí của Debuchy, Mertesacker và Campbell và trong 3 thay đổi ấy, duy nhất Campbell được coi là trẻ và thiếu kinh nghiệm. Những thay đổi kiểu đó, các đội bóng ở châu Âu phải gặp khá thường xuyên, bởi không có đội bóng nào là miễn nhiễm với chấn thương hay thẻ phạt cả. Nhưng không phải cứ đội nào buộc phải tiến hành những thay đổi không tránh khỏi ấy đều gặp phải một thảm bại như Arsenal cả. Vậy thì vấn đề của Arsenal đã lộ ra quá rõ: họ sẽ khó có thể là chính mình nếu không còn giữ được 11 vị trí ra sân thuộc ưu tiên số 1.


Đội hình của Arsenal (phải) có chất lượng thua kém nhiều so với Bayern Munich

Trong bối cảnh chất lượng chiều sâu đội hình quá kém cỏi như vậy, có thể nhận thấy rằng Arsenal chẳng có khả năng gì ở một đấu trường nghiệt ngã như Champions League. Thậm chí, tại Premier League, họ cũng sẽ phải vô cùng cẩn trọng và tập trung toàn lực nếu muốn duy trì vị thế một tay đua đường dài. Đơn giản, khi sức mạnh của họ chỉ dựa vào 11 vị trí chính thức, đội bóng khó có thể trông cậy vào những đột biến từ những tình huống thay người khi đã bị đối thủ bắt bài. Có thể nói, nếu mỗi đội bóng đều có những phương án lựa chọn theo kiểu thượng sách, trung sách và hạ sách thì riêng Arsenal, dường như họ chỉ có duy nhất một kế sách mà thôi.

Arsene Wenger chỉ trích hàng thủ, vẫn tuyên bố Arsenal sẽ đi tiếp

Arsene Wenger chỉ trích hàng thủ, vẫn tuyên bố Arsenal sẽ đi tiếp

Mặc dù Arsenal để thua 1-5 trước Bayern Munich và hiện tại đang xếp cuối bảng F với 3 điểm nhưng HLV Arsene Wenger vẫn cho rằng đội chủ sân Emirates còn cơ hội để lọt vào vòng knock-out.






Sẽ nhiều người nhìn vào tình trạng ấy và quay trở lại câu chuyện cũ mèm rằng ‘tại sao Wenger không năng động trên thị trường chuyển nhượng?’. Lời trách cứ ấy có lý, nhưng không tuyệt đối đúng. Chính Wenger đã nói “không còn cầu thủ tốt nào sẵn có trên thị trường” với ám chỉ hàng tốt đã yên bề đâu đó cả rồi nhưng với nhiều người, giải thích ấy của ông vẫn mang nặng tính bao biện. Vẫn còn những cái tên tốt như Griezmann, Coman… đó thôi. Song, có lẽ chúng ta cũng nên nhìn vào thực tế, giả như Wenger có muốn mua họ đi nữa, liệu họ có đồng ý đầu quân cho ông hay không?


Coman chọn Bayern Munich chứ không phải Arsenal

Để lựa chọn một đội bóng, khi đang đứng trước nhiều lời mời, các cầu thủ sẽ luôn nhìn vào 3 yếu tố: cơ hội danh hiệu, thương hiệu CLB và vấn đề tài chính. Về tài chính, Arsenal đủ sức cạnh tranh với nhiều đội bóng lớn khác. Về thương hiệu CLB, rõ ràng họ đang nằm trong tốp đầu thế giới. Nhưng về cơ hội danh hiệu, họ gần như chẳng là gì so với những Chelsea, Man Utd, Man City, Bayern, Barca, Real hay PSG. Vì vậy, giả sử ở mùa Hè vừa rồi, buộc phải chọn giữa Bayern hay Arsenal, Kingsley Coman sẽ dễ dàng nói không với Wenger, và ở mùa Hè sắp tới, nếu phải chọn giữa Arsenal hay Chelsea, Man Utd, Real, Griezmann cũng sẽ nói không với Wenger mà thôi.

Emmanuel Petit: 'Cầu thủ Arsenal nên ở nhà mà xem tivi'

Emmanuel Petit: 'Cầu thủ Arsenal nên ở nhà mà xem tivi'

Emmanuel Petit đã thể hiện sự thất vọng khi chứng kiến trận thua 1-5 của Arsenal trước Bayern Munich. Cựu tiền vệ của Arsenal thừa nhận đội bóng cũ của anh thi đấu thiếu tổ chức, vô kỷ luật và không có phong cách.



Arsenal đã quá quen với thất bại ở Champions League

Đây mới là bế tắc lớn của Arsenal suốt nhiều năm vừa rồi. Họ không chứng tỏ được mình đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu, đặc biệt là ở môi trường Champions League. Chính vì thế, sức hấp dẫn của họ không còn lớn trong mắt các ngôi sao. Và nó như cái vòng con gà-quả trứng vậy, không có ngôi sao, Arsenal lại không có khả năng cạnh tranh danh hiệu, trừ phi họ phải có một thay đổi cực lớn, ở thượng tầng, đủ để viết nên một câu chuyện mới mẻ và kỳ diệu.

Wenger rất thích Griezmann. Cách đây hơn 1 tuần, Griezmann để trên trang cá nhân một câu khá hay rằng “Nếu đời cho bạn 100 lý do để khóc, hãy tìm cho mình 1000 lý do để cười”. Nhưng Arsenal sẽ lấy đâu ra lý do để cười sau thảm bại đủ để đánh giá lại tiềm lực thực sự của họ đây? Họ không phải như Barca, thua Bayern 0-7 ở cả hai lượt đi và về, nhưng sau đó 2 năm trở thành nhà vô địch. Đơn giản, họ quen thất bại ở Champions League cũng rất lâu rồi…


Thông tin trận Bayern 5 - 1 Arsenal

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Boateng, (Benatia 65') Martinez, Alaba; Alonso, Thiago; Douglas Costa, Mueller, Coman (Robben 54'), Lewandowski (Vidal 70')

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Debuchy, Mertesacker, Gabriel, Monreal; Cazorla (Chambers 87'), Coquelin; Alexis, Oezil, Campbell (Gibbs 58'); Giroud (Iwobi 85')

Bàn thắng: Lewandowski 10', Mueller 29', 88', Alaba 44', Robben 55'  - Giroud 69'

Xếp hạng bảng F

* Clip trận Bayern Munich 5-1 Arsenal:


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm