Nội bộ Bayern dậy sóng: Không được đá chính, Robben nổi loạn

31/01/2013 08:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Nội bộ của Bayern vừa có một phen dậy sóng khi ngôi sao Arjen Robben tỏ thái độ bất mãn do thường xuyên phải đánh bóng ghế dự bị.

Robben tức giận với việc phải đánh bóng ghế dự bị.

Do hiếm khi được đá chính, gần đây Robben đã bắt đầu gây sự. Chỉ 10 phút sau trận đấu với Stuttgart, Robben đã lao ngay lên xe bus với vẻ mặt khó chịu thay vì ở lại chia vui với các đồng đội. Vào cuối buổi tập ngày hôm sau, ngôi sao người Hà Lan còn sút bóng rất mạnh vào cửa sổ văn phòng Bayern. Trợ lý HLV Peter Hermann đã chạy lại hỏi và Robben quát ầm lên: "Đừng nói chuyện với tôi!". Trước đây, đã không ít lần Robben tỏ ra giận dữ khi không được thi đấu. Giữa mùa trước, tiền vệ này từng nằng nặc đòi HLV Jupp Heynckes phải tung vào sân dù vừa khỏi chấn thương, chưa có thể lực tốt nhất.

Mùa giải năm nay thực sự là 1 cơn ác mộng với Robben bởi cầu thủ này hiếm khi được thi đấu. Tính trên mọi đấu trường, Robben mới ra sân 9 lần, trong đó chỉ 7 trận có tên trong đội hình xuất phát. Tính riêng tại Bundesliga, tiền vệ người Hà Lan mới đá 6 trận (4 từ đội hình chính), 4 lần phải ngồi trên ghế dự bị từ đầu tới cuối. Tổng cộng, Robben mới thi đấu được 383 phút, xếp thứ 15 tại Bayern, sau cả Xherdan Shaqiri, tiền vệ trẻ mới tới từ Basel. Việc được thi đấu quá ít đã khiến tiền vệ này bị HLV Louis van Gaal loại ra khỏi đợt tập trung cho trận giao hữu với Italia vào tháng sau.

Bayern rất cứng rắn

Tuy Robben gây sức ép nhưng ban lãnh đạo Bayern vẫn tỏ ra rất cứng rắn. Giám đốc thể thao Matthias Sammer dằn mặt: "Tôi không muốn nghe thêm điều gì cả, hoàn toàn không. Chúng tôi cần mọi cầu thủ. Tôi không muốn phải chứng kiến những cái tôi quá lớn, điều có thể dẫn tới những cuộc tranh cãi vô bổ. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ biểu hiện ích kỷ nào". Còn HLV Heynckes đã không nhún nhường như năm ngoái: “Tôi chẳng có lý do gì phải thay đổi đội hình đang chiến thắng. Mục tiêu tối thượng của chúng tôi là chiến thắng chứ không phải băn khoăn chuyện 1 cầu thủ chỉ được đá 20 phút".

Nếu ông Heynckes kiên định với quan điểm này, có lẽ Robben còn lâu mới giành lại được suất đá chính, ít nhất tại Bundesliga. Bởi lẽ bên hành lang phải, Thomas Mueller đang thi đấu quá xuất sắc, đã ghi 10 bàn và góp 10 pha kiến tạo chỉ tính riêng tại giải quốc nội. Không sở hữu kỹ thuật điêu luyện như Robben nhưng bù lại, Mueller phòng ngự tốt hơn và phối hợp với Mario Mandzukic rất ăn ý. Sự nhịp nhàng của bộ đôi này đã giúp hàng công của Bayern có 1 phương án mới, không dễ bị bắt bài như lối chơi cá nhân của Robben.

Với tình hình như hiện nay, Robben nên chấp nhận và im lặng để chờ thời cơ. Luiz Gustavo có phong độ còn tốt hơn Robben nhưng cũng không hề cáu giận khi mất chỗ cho Javi Martinez: "Tôi sẽ chờ cho tới khi có cơ hội mới. Còn bây giờ là lúc phải chiến đấu. Tôi sẽ phải sẵn sàng khi có cơ hội. Muốn vậy, chỉ có im lặng và tiếp tục nỗ lực hơn nữa". Hiện Bayern đang có 1 đội hình rất chất lượng nên việc cạnh tranh là lẽ thường và dù từng là ngôi sao, Robben cũng nên chấp nhận thực tế này. Nếu tiếp tục nổi loạn, nguy cơ tiền vệ này bị đẩy đi là rất cao bởi Pep Guardiola, HLV mùa tới của Bayern, rất dị ứng với mẫu cầu thủ ích kỷ như vậy.   

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

3 Trên mọi mặt trận, Robben mới ghi được 3 bàn, có 4 pha kiến tạo nhưng chủ yếu trong số này là ở cúp Quốc gia (2 bàn, 1 pha dọn cỗ).

4 Từ đầu mùa, Robben mới đá 9/26 trận của Bayern trong đó chỉ có 7 trận đá chính. Tính riêng tại Bundesliga, Robben ra sân được 6 lần (4 trận đá ngay từ đầu).

5 Bayern đang có 5 ngôi sao đủ sức đá chính ở mọi đội bóng tại Bundesliga, nhưng đang phải mài đũng quần trên ghế dự bị là Boateng, Gustavo, Shaqiri, Robben và Gomez.

Người Hà Lan thất thế

Không chỉ Robben, nhiều cầu thủ Hà Lan khác cũng đang gặp vô vàn khó khăn tại Bundesliga. Van der Vaart từng là cứu tinh của Hamburg nhưng đang phải đối mặt với một loạt vấn đề từ chấn thương tới chia tay vợ. Huntelaar là Vua phá lưới mùa trước nhưng mùa này mới ghi được 5 bàn cho Schalke. Ibrahim Afellay (Schalke) cũng đang phải dưỡng thương dài ngày. Luuk de Jong là bản hợp đồng kỷ lục của Gladbach (12 triệu euro) nhưng mới ghi được 2 bàn, góp 1 pha kiến tạo. Eljero Elia ngốn của Bremen 5,5 triệu euro nhưng chỉ góp được 2 pha kiến tạo, gần như đều bị thay ra sớm. Trong số 11 cầu thủ Hà Lan thi đấu tại Bundesliga, gần như chỉ có Bas Dost khá thành công tại Wolfsburg (đã có 7 bàn, 2 pha kiến tạo).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm