Uchida nóng lòng thể hiện ở Bundesliga

14/07/2010 09:38 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online) - Hậu vệ Atsuto Uchida cho biết anh rất nóng lòng chờ ngày được thi đấu ở Bundesliga trong màu áo Schalke 04.

Hậu vệ phải Uchida - Ảnh Reuters

Trước khi cùng Nhật Bản tranh tài ở World Cup 2010, hậu vệ phải Atsuto Uchida đã kịp thời gia nhập Schalke 04, đội bóng về nhì ở Bundesliga mùa giải vừa qua và sẽ giành quyền dự Champions League năm nay. Dù được CLB mới cho phép nghỉ khoảng ba tuần để thư giãn sau khi thi đấu ở World Cup 2010 nhưng Uchida đã quyết định rút ngắn kỳ nghỉ để gia nhập đội bóng mới. Hãng AFP đã dẫn lời Uchida cho hay: "Tôi không muốn nghỉ quá lâu. Tôi muốn trở lại tập luyện để có thể lấy lại được phong độ ổn định. Tại Nhật Bản, chúng tôi thường thi đấu nhiều trận trong một mùa song lại không có những kỳ chuẩn bị cho mùa giải mới đặc biệt. Tại Đức, những chuyến tập huấn như vậy giúp tôi có được thể lực tốt nhất. Với tôi, điều này rất quan trọng vì nếu có thể lực tốt, tôi có thể tạo ra được sự khác biệt ở đây".

Khi được hỏi về những mục tiêu cụ thể của mình trên đất Đức, Uchida đã cho hay: "Điều đầu tiên tôi cần làm là cố gắng thoát khỏi sự giúp đỡ của người phiên dịch càng sớm càng tốt. Tôi muốn suy nghĩ và nói chuyện giống như một người Đức. Tôi hy vọng mình có thể giao tiếp lưu loát với các đồng đội và những thành viên trong BHL trong thời gian sớm nhất".

Trước khi sang Đức, Uchida từng thi đấu cho Kashima Antlers của J-League. Hợp đồng giữa Uchida và Schalke 04 có thời hạn ba năm và hậu vệ phải này sẽ hưởng mức lương 2,4 triệu USD, một con số kỷ lục với một cầu thủ Nhật Bản. Dù hai bên không tiết lộ phí chuyển nhượng, song nhật báo Hochi cho biết phí chuyển nhượng của Uchida là khoảng 1,4 triệu euro. Uchida cho biết thêm: "Tôi có thể thi đấu cho các đội bóng khác ở châu Âu, song tôi không thể chối từ đề nghị của HLV F. Magath. Tôi rất háo hức được thi đấu ở Bundesliga và Champions League".

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Uchida từng 31 lần được khoác áo đội tuyển kể từ khi HLV Takeshi Okada lên nắm quyền. Ở cấp CLB, Uchida là một trong những cầu thủ đã giúp Kashima lần thứ ba liên tiếp bảo vệ thành công chức vô địch ở J-League. Ngoài ra, Uchida còn ghi được ba bàn thắng trong 124 trận đã đá cho Kashima.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm