2 tuyển thủ rowing trốn ở lại Australia: Loại khỏi ĐTQG

20/03/2012 09:16 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Đi tập huấn một tháng tại Australia để chuẩn bị cho vòng loại Olympic London 2012, nhưng vào đêm trước ngày ĐT lên đường về nước (11/3), 2 tuyển thủ Lương Đức Toàn (Hà Nội) và Nguyễn Phương Đông (Hải Phòng) đã tự ý rời khỏi khách sạn nơi đội đóng quân, bỏ lại đồ đạc và hộ chiếu mà HLV trưởng đang giữ.



Phương Đông, một trong 2 tuyển thủ rowing đã không trở về VN cùng ĐT

mà ở lại Australia. Ảnh: VNExpress

Mặc dù các thành viên khác của ĐT cùng BHL đã về nước được hơn một tuần, nhưng cho đến ngày hôm qua, thông tin về sự “mất tích” đáng ngờ của 2 tuyển thủ từng đoạt HCB và HCĐ SEA Games 26 mới bị phát hiện và lan tràn trong dư luận. Sở dĩ có chuyện đó là bởi BHL cũng như các thành viên khác của ĐT từ chối tiết lộ những thông tin liên quan đến vụ việc, và không phải ai cũng biết đến câu chuyện này để mà hỏi tới.

Được biết, ngay khi không thấy 2 VĐV Đức Toàn và Phương Đông tại khách sạn bên Australia, HLV Đỗ Mạnh Tùng, người đi cùng các VĐV ở chuyến tập huấn và chuyên gia Zoedonne (người Australia), đã thông báo tình hình vụ việc về cho bộ môn cũng như báo cáo lãnh đạo Tổng cục TDTT.

Sau khi nhận được đầy đủ báo cáo từ phía bộ môn, chiều qua, trả lời TT&VH, ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết quan điểm của lãnh đạo Tổng cục là: “Bây giờ VĐV không về đúng hạn thì chúng tôi làm đúng với các quy định hiện hành về việc đi nước ngoài không về là báo cáo tình hình với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Đại sứ quán VN tại Australia. Visa của 2 VĐV này vẫn còn thời hạn đến tháng 5 còn passport của họ thì đội giữ kia mà. Chúng tôi cũng đã liên lạc với gia đình các VĐV để thông báo tình hình, các thủ tục xong hết rồi.

Đây chưa thể coi là VĐV bỏ trốn, nhưng rõ ràng không thực hiện đúng quy định của đội, tức là vi phạm nội quy và chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Nói chung cho đến thời điểm này, chúng tôi đã thực hiện đúng tất cả các quy định của pháp luật đối với trường hợp này”.

Trước mắt, Tổng cục TDTT vẫn chờ thêm thông tin từ chuyên gia Zoedonne bên Australia chuyển về. Theo đó, vị chuyên gia này sẽ trực tiếp tìm đến nhà người thân của 2 VĐV bên Australia để thuyết phục họ, đồng thời nhờ cảnh sát Australia hỗ trợ. Khi chính thức có thông tin mới, lãnh đạo Tổng cục sẽ có những bước đi tiếp theo để xử lý vụ việc.

Mặc dù ở thời điểm hiện tại, cả 2 VĐV Đức Toàn, Phương Đông đều đã bỏ đội nhưng với lý do visa của họ vẫn còn hạn đến tháng 5 tới nên quan điểm của lãnh đạo Tổng cục TDTT là 2 VĐV này mới chỉ vi phạm nội quy, quy định, kỷ luật của ĐT.

ĐT rowing QG gồm 8 VĐV là Lương Đức Toàn, Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Nguyên, Lê Thị An, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Thảo và Trần Thị Sâm được bộ môn và Liên đoàn đua thuyền VN cử đi tập huấn tại Australia từ ngày 13/2 trong thời hạn một tháng với sự giúp đỡ của chuyên gia Zoedonne (Australia). 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng cục TDTT đã quyết định loại 2 VĐV Nguyễn Phương  Đông và Lương Đức Toàn ra khỏi ĐT rowing VN.  Qua vụ việc này và các vụ việc đã từng xảy ra, Tổng cục TDTT cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong quản lý các VĐV trong thời gian tập huấn ở nước ngoài và sẽ sớm có các hình thức cụ thể cho một cơ chế giám sát hữu hiệu hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên có chuyện VĐV thuộc các ĐT thể thao QG đi tập huấn nước ngoài rồi bỏ trốn, tự ý ở lại nước sở tại để tìm việc, giải quyết nhu cầu cá nhân. Còn nhớ, năm 2008, ĐT vật QG khi tham dự giải VĐ châu Á tại Hàn Quốc cũng có trường hợp tương tự.

3 VĐV vật là Nguyễn Bá  Phong, Nguyễn Đình Nam và Nguyễn Doãn Dũng cũng bỏ trốn khi đang cùng các thành viên khác của ĐT ở sân bay Incheon làm thủ tục để về nước. Trước đó, nếu tính từ năm 1996, đã có tới 8 VĐV vật bỏ trốn trong những hoàn cảnh tương tự.

Lâm Chi



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm