"Bi, đừng sợ" đoạt hai giải lớn tại Thụy Điển

29/11/2010 15:26 GMT+7 | Phim

Bộ phim đầu tay của đạo diễn Phan Đăng Di và cũng là đại diện châu Á duy nhất góp mặt tại LHP Quốc tế Stockholm (Thụy Điển) giành được vinh quang ở hai hạng mục quan trọng là '"Phim đầu tay xuất sắc" và "Quay phim xuất sắc" hôm 27/11.

Sau khi giành hai giải thưởng của tuần lễ phê bình tại LHP Quốc tế Cannes (Pháp)vào mùa hè, giải Special Mention của LHP Quốc tế Vancouver (Canada), giải Phim hay nhất tại LHP Châu Á - Hong Kong hôm 8/11, phim Bi đừng sợ tiếp tục đem vinh dự về cho điện ảnh Việt Nam khi chinh phục LHP Quốc tế Stockholm (Thụy Điển).


Một cảnh trong phim 'Bi, đừng sợ'.

Vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký như My Joy (Nga), The Tree (Pháp - Australia) hay If I Want To Whistle, I Whistle (Rumani), Bi đừng sợ đã trở thành Phim đầu tay xuất sắc của LHP Quốc tế Stockholm lần thứ 22. Chiến thắng của đạo diễn Phan Đăng Di là một bất ngờ lớn vì những tác phẩm tranh giải đều từng đoạt nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế lớn trên thế giới.

"Khi mô tả cuộc sống của một gia đình Việt Nam lúc trước và sau cái chết, vị đạo diễn này đã đem tới một cái nhìn tinh tế khi thể hiện tâm lý, cảm xúc của con người qua các chi tiết nhỏ hơn là kể theo cốt truyện thông thường" - báo chí nước ngoài nhận xét về phong cách của đạo diễn Phan Đăng Di trong Bi, đừng sợ.


Đạo diễn Phan Đăng Di tại LHP Cannes lần thứ 61.


"Giản dị, nên thơ và tinh tế đến mức hoàn hảo" là lời nhận xét về những góc máy, hình ảnh của bộ phim. Phạm Quang Minh - nhà quay phim của Bi, đừng sợ - đã gây tiếng vang với đông đảo bạn bè quốc tế và vinh dự giành giải Quay phim xuất sắc tại LHP Quốc tế Stockholm lần này.

Nữ diễn viên nổi tiếng Holly Hunter (phim Dương cầm) là trưởng Ban giám khảo của LHP Quốc tế Stockholm lần thứ 22. Bà rất ấn tượng với Bi đừng sợ và đã có cuộc trò chuyện kéo dài nửa tiếng với đoàn làm phim Việt Nam sau khi kết thúc đêm trao giải. Holly Hunter khen ngợi từng cảnh quay, diễn xuất của các diễn viên với đạo diễn Phan Đăng Di.

Kịch bản của Bi, đừng sợ từng giành giải thưởng Dự án nổi bật châu Á (Asia Outstanding Project) của PPP (Pusan Promotion Plan) tại LHP Quốc tế Pusan hồi tháng 10/2007 và được chọn tham dự hoạt động L'Atelier dành cho các dự án phim độc lập do Quỹ điện ảnh (Cinefondation) của LHP Cannes (Pháp) tổ chức.


Diễn viên Hoa Thúy (phải) đóng vai bà cô của cậu bé Bi.


Đạo diễn Phan Đăng Di sinh năm 1976, tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh năm 2000. Anh được biết đến khi phim ngắn Sen của anh được trình chiếu tại LHP ngắn nổi tiếng nhất thế giới - Clermont Ferrand 2006. Khi tôi 20 - một phim ngắn khác của Phan Đăng Di - cũng là một trong những đại diện hiếm hoi của điện ảnh châu Á có tên trong danh sách tham dự LHP Quốc tế Venice 2008.

Phan Đăng Di cũng là biên kịch của Chơi vơi - bộ phim nghệ thuật đã đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự rất nhiều LHP quốc tế lớn trên thế giới vào năm ngoái. Bi đừng sợ là phim điện ảnh đầu tay của Phan Đăng Di trong vai trò đạo diễn.

Phim kể về cuộc sống của một gia đình tại Hà Nội trong cái nóng oi bức của mùa hè, với hình ảnh viên đá lạnh xuyên suốt bộ phim. Viên đá giúp cho cậu bé Bi ướp những chiếc lá khô, giúp người ông xoa dịu cơn đau, giúp người cha giải tỏa cơn khát, viên đá cũng kìm hãm dục vọng của người cô... "Bi, đừng sợ" là cái nhìn về thế giới người lớn qua con mắt của cậu bé 6 tuổi.

Qua con mắt của một đứa trẻ 6 tuổi, phim đem đến cho người xem một cuộc hành trình khám phá những câu chuyện riêng, những ẩn ức bên trong mỗi con người và những nỗi đau dày vò không tên. Phim có sự tham gia của NSND Trần Tiến, Hoa Thúy, Hà Phong, Kiều Trinh, Thạch Kim Long, hot boy Huỳnh Anh, NSND Mai Châu và đặc biệt là diễn viên nhí Phan Thành Minh.

Bi, đừng sợ vẫn đang hoàn tất các thủ tục để có thể ra mắt khán giả trong nước vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm