Jermain Defoe xem Beckham là tấm gương để noi theo

07/09/2009 18:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tiền đạo của Spurs xem Beckham là tấm gương để anh phấn đấu cho tương lai của chính mình trong màu áo "Tam sư" sau nỗi thất vọng bị gạt khỏi ĐTQG ở VCK World Cup 2006.

Chân sút 27 tuổi của Spurs đến giờ vẫn chưa quên việc anh bị HLV ĐT Anh khi đó là Sven Goran Eriksson loại bỏ khỏi danh sách dự VCK World Cup 2006 để nhường chỗ cho tài năng trẻ Theo Walcott. Ký ước buồn bã đó giờ được Defoe nhìn nhận một cách tích cực. Anh nhớ lại chuyện Beckham từng bị đuổi trong trận gặp Argentina ở VCK World Cup 1998 nhưng sau đó cựu tiền vệ của MU đã vượt qua nỗi thất vọng này một cách ấn tượng và có tới hơn 100 lần khoác áo ĐT Anh.

Defoe xem Beckham là tấm gương để mình noi theo

"Thật đáng buồn khi tôi lỗi hẹn ở VCK World Cup 2006. Nhưng một khi trải qua những nỗi thất vọng như thế trong đời, điều quan trọng là cách bạn phản ứng lại và đứng dậy sau đó", tiền đạo 27 tuổi của Spurs phát biểu.
 
Defoe đã dẫn lại tấm gương từ David Beckham. "Nếu nhìn vào những cầu thủ tài năng nhất thì người ta có thể thấy là tất cả họ đều phải vượt qua những giờ phút khó khăn trong sự nghiệp. Chẳng hạn như Beckham. Hãy nhìn cách anh ấy phản ứng lại việc bị truất quyền thi đấu ở VCK World Cup 1998. Anh ấy đáp lại bằng cách ghi bàn thắng quyết định vào lưới Hy Lạp, đưa ĐT Anh tới một VCK World Cup khác. Hãy nhìn vào sự nghiệp thành công đến khó tin của anh ấy với hơn 100 lần khoác áo ĐTQG. Bạn cần phải nhìn vào những cầu thủ như thế và học hỏi từ họ", Defoe ca ngợi Becks.

Và anh nhấn mạnh phương châm của mình: "Giữ cái đầu ngẩng cao, nỗ lực hết mình và hy vọng có một cơ hội mới. Đó là những gì tôi muốn để không lỗi hẹn với VCK World Cup 2010". Defoe cũng bày tỏ mong muốn được HLV Capello cho đá chính ở trận gặp Croatia vào đêm thứ 4 này, nhưng anh tự nhủ rằng việc Anh giành suất dự VCK World Cup 2010 mới là mục tiêu ưu tiên chứ không phải là những khát vọng cá nhân của riêng anh. "Dĩ nhiên là tôi muốn đá từ đầu. Cầu thủ nào cũng muốn góp mặt trong đội hình xuất phát, nhưng chúng tôi vẫn chưa quên những gì đã xảy ra trong trận gặp Croatia ở Wembley và không muốn điều đó lặp lại thêm lần nữa", vẫn lời Defoe.
 
HT (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm