Dư âm trận Real - Barca: Cảm xúc người trong cuộc

28/04/2011 10:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Có phần ấm ức với các quyết định của trọng tài, phần lớn các cầu thủ Real Madrid đều cho rằng quyết định đuổi Pepe đã khiến cho trận bán kết lượt đi Champions League bước sang một ngã rẽ mới.

* Adebayor: Barca chỉ luôn chờ để..khóc

"Bóng đá là trò chơi giữa những người đàn ông. Khi đối mặt với Barca, mỗi khi bạn chạm vào họ, họ đều bật khóc như những đứa trẻ. Mỗi khi có một pha va chạm theo kiểu 50-50 với họ, họ nằm ra sân, bật khóc, tay che mặt trong khi HLV và các CĐV của họ thì phải ứng thực sự dữ dội. Barca là một CLB lớn nhưng họ nên biết cách để hạn chế những sự trẻ con như thế", chân sút người Togo đã nói và được trích lại trên ITV

* Albiol: Trọng tài đã giết chết trận đấu

Chiếc thẻ đỏ của Pepe là bước ngoặt của trận đấu - Ảnh Getty

"Ông ấy đã định đoạt số phận của trận đấu. Chiếc thẻ đỏ là điên rồ. Chúng tôi thất vọng vì quyết định đó đến khi trận đấu đang diễn ra theo thế cân bằng. Vì quyết định truất quyền thi đấu Pepe, trọng tài đã thay đổi trận đấu. Khi mất một cầu thủ quan trọng như Pepe, trận bán kết sẽ đi theo một hướng khác", trung vệ của Real nói trong cuộc họp báo.

* Casillas: Chúng tôi chỉ nên im lặng

"Điều duy nhất lúc này nên làm là Real nên im lặng và nghĩ về trận lượt về. Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn nhưng tôi tin là Real sẽ tới đó và làm tất cả để có thể thay đổi mọi thứ", trích từ AS.

*Alonso: Real thua vì trọng tài

"Trước thời điểm Real chơi thiếu người, Barca đã chơi quá bế tắc. Trọng tài lẽ ra phải cẩn thận hơn với quyết định của ông ấy vì đây là trận bán kết Champions League và việc ghi bàn sẽ ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc. Việc ông ấy truất quyền thi đấu với Pepe đã thay đổi trận đấu. Tất cả chúng tôi đều thất vọng vì trọng tài. Giờ đây, Real sẽ tới Nou Camp để chiến đấu cho những hy vọng còn lại. Đây sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn", trích từ cuộc họp báo sau trận đấu.

* Mascherano: Mọi thứ vẫn còn thay đổi ở trận lượt về

"Chúng tôi hài lòng với trận đấu này nhưng mọi thứ vẫn còn thay đổi ở trận lượt về. Real Madrid rất mạnh và họ có thể tạo ra những kì tích. Về tình huống thẻ đỏ của Pepe, tôi không quan sát thấy pha vào bóng này. Điều quan trọng nhất với Barca là vấn đề tâm lý và với tư cách là người chiến thắng, tôi hài lòng với những gì mà đội bóng có được", trích từ AS.

Nhật Quang(Tổng hợp)

Real MadridThông số trận đấuBarcelona
10(3) Tổng số cú sút (trúng đích) 11(5)
18 Phạm lỗi 22
1 Phạt góc 1
3 Việt vị 1
23% Kiểm soát bóng 77%
3 Thẻ vàng 2
1 Thẻ đỏ 1
3 Cản phá 3

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm