HLV Ferguson cảnh báo M.U không được đánh giá thấp Schalke

26/04/2011 09:27 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - HLV Alex Ferguson cho rằng Manchester United sẽ phải trả một cái giá cực đắt nếu như họ đánh giá thấp Schalke 04 trong trận bán kết lượt đi Champions League sẽ diễn ra vào rạng sáng 27/4.

HLV Ferguson có những kỉ niệm buồn với các đội bóng của Đức ở sân chơi châu lục. Đội bóng của ông đã thua Borussia Dortmund vào năm 1997, Bayern Leverkusen năm 2002 và mới đây nhất là Bayern Munich ở tứ kết Champions League mùa bóng trước. Do đó, dù Schalke được đánh giá thấp hơn so với M.U nhưng chiến lược gia lão làng người Scotland vẫn thể hiện sự thận trọng trước đại diện của nước Đức.

Ferguson thận trọng trước trận đấu với Schalke - Ảnh Getty

"Schalke đã đánh bại mọi đội bóng khi được chơi trên sân nhà ở Champions League mùa này, trong số đó có cả Valencia và Inter Milan", tờ Guardian (Anh) dẫn lời Sir Alex. "Với điểm tựa lớn này, họ luôn chơi với một phong độ rất cao, điều đó khiến cho Man United phải thực sự thận trọng bởi trận chiến sắp tới đây không thực sự dễ dàng. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi, nhưng để có tên ở trận chung kết, chúng tôi không còn cách nào khác là phải chiến thắng".

Để giúp các cầu thủ biết rõ về lối chơi của đối thủ, Sir Alex đã cho các học trò xem lại băng ghi hình trận đại thắng 5-2 của Schalke trước Inter ở tứ kết lượt đi, cũng như trận lượt về với tỷ số 2-1 nghiêng về đại diện của nước Đức ở sân Veltins - Arena. Thậm chí, HLV người Scotland còn tranh thủ bay tới nước Đức để theo dõi trận tứ kết lượt về đó. Theo đánh giá của Sir Alex, Schalke có đủ sự tự tin để làm nên những điều ngạc nhiên nhất của Champions League năm nay.

"Họ chơi bóng như thể chưa bao giờ thua một trận đấu. Nhờ tinh thần đó, Schalke đã đánh bại một đội bóng mạnh như Inter. Schalke kiểm soát bóng tốt và luôn khiến cho đối thủ phải trả giá nếu như có tâm lý chủ quan. Hiện tại, đây đã là vòng bán kết và chắc chắn khó khăn cho M.U là rất nhiều".

Dự đoán của bạn về trận BK Champions League lượt đi giữa Schalke và M.U?


Trong chuyến làm khách trên đất Đức, M.U sẽ không có Dimitar Berbatov vì chấn thương. Đây là một sự vắng mặt ngoài mong đợi và điều đó mang tới những cảm giác lo lắng nhất định. Dẫu vậy, phong độ cao ở sân chơi châu lục (thắng 10/12 trận) cũng có thể khiến cho Sir Alex tạm yên tâm về phong độ kém cỏi của M.U ở sân chơi Premier League mùa này. "Chúng tôi có lý do để thất vọng vì đã chơi không tốt ở sân khách mùa này nhưng không ai có thể phủ nhận rằng M.U lại chơi cực tốt trên sân nhà Old Trafford. Hãy xem trận đấu cuối tuần qua (thắng Everton 1-0), M.U đã làm tất cả để có được chiến thắng", Sir Alex nói thêm.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm