Xavi: Arsenal thật sự không muốn chơi bóng

09/03/2011 16:01 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Nhạc trưởng Xavi Hernandez của Barca vừa “xát muối” vào nỗi đau bị loại của Arsenal khi khẳng định rằng đội bóng Anh thật sự không muốn chơi bóng ở Nou Camp mà chỉ chăm chăm phòng ngự. Nhưng kết cục, đội bóng của HLV Arsene Wenger vẫn là kẻ bại trận bởi họ không thể trụ vững trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà.

Xavi ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Barca - Ảnh Getty

Công bằng mà nói, Arsenal đã có 45 phút đầu tiên phòng ngự khá tốt và chỉ tới khi đội trưởng Cesc Fabregas đánh mất bóng ngay trước vòng cấm tạo điều kiện cho Iniesta chuyền bóng để Messi bình tĩnh đánh bại Almunia, họ mới bị thủng lưới. Sang hiệp 2, khi Busquets đánh đầu phản lưới nhà gỡ hòa cho Arsenal, cộng thêm chiếc thẻ đỏ của Robin van Persie, “Pháo thủ” càng có cơ sở để tập trung toàn bộ cho phòng ngự nhằm giữ được lợi thế. Tuy nhiên, Arsenal chỉ chịu được sức ép cho tới phút 69 trước khi phải nhận liền hai bàn thua từ chân của Xavi và sau đó là Messi, để nhận thất bại với tỷ số 1-3.

“Đây là một kết quả công bằng bởi chúng tôi là đội chơi vượt trội sau cả hai lượt trận. Đó là sự công bằng trong bóng đá. Rõ ràng Arsenal đến đây chỉ để phòng ngự. Họ thậm chí còn không có lấy một cú sút nào. Thành thật mà nói tôi mong đợi ở họ nhiều hơn thế”, Xavi đánh giá trước khi ca ngợi các đồng đội. “Javier Mascherano và Sergio Busquets đã chơi hay một cách kinh ngạc, trong khi Leo Messi một lần nữa tạo ra sự khác biệt”.

Dù đã chơi áp đảo và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn về phía Arsenal, nhưng có một vấn đề mà Barca cần cải thiện theo Xavi là khả năng dứt điểm. Tính ra trong trận đấu này Barca đã có 12 cú sút trúng đích nhưng chỉ ghi được 3 bàn (một từ chấm phạt đền) và bỏ lỡ rất nhiều các cơ hội ghi bàn khác. Nếu đội chủ nhà chắt chiu hơn, họ đã không phải thấp thỏm khi Wilshere chuyền bóng để Bendtner băng xuống đối mặt với Valdes và phải nhờ tới nỗ lực cản phá của Mascherano, Barca mới không phải trả giá.

“Điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm tốt hơn là khả năng dứt điểm. Lẽ ra chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn để kết thúc trận đấu sớm hơn. Arsenal thật sự không muốn chơi bóng, tất cả những gì họ quan tâm là phòng ngự. Chiếc thẻ đỏ đã ảnh hưởng tới cục diện trận đấu nhưng theo tôi đó là một quyết định chính xác của trọng tài”, Xavi khẳng định.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm