Chelsea lên danh sách ƯCV thay thế Ancelotti: Trải thảm đỏ đón Hiddink trở lại

15/04/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Sự kiên nhẫn đối với Carlo Ancelotti đang dần cạn kiệt và Chelsea bắt đầu tìm kiếm những ứng cử viên sẽ thay thế chiến lược gia người Italia trong mùa Hè.

Rất nhiều cái tên đình đám của bóng đá thế giới đang được ông chủ Roman Abramovich liên hệ. Đứng đầu bản danh sách này lần lượt là Guus Hiddink, Jose Mourinho và Rafael Benitez. Những ứng cử viên “hạng 2” là Louis Van Gaal, người sẽ rời Bayern Munich vào mùa Hè, Frank Rijkaard, cựu HLV của Barcelona, Didier Deschamps, cựu tiền vệ của Chelsea và sẵn sàng rời Marseille để tìm thử thách tại Anh. Và cả Marcello Lippi, chiến lược gia lão làng của Italia, người từng nói: “Tôi muốn dẫn dắt Chelsea. Premier League luôn quyến rũ tôi”.

Viễn cảnh Mourinho, người trụ được dưới triều đại Abramovich lâu nhất, trở lại Stamford Bridge là khá xa vời. Công việc của Người đặc biệt tại Real Madrid gần như là hoàn hảo và quan trọng hơn, mối thâm thù giữa Mourinho và ông chủ cũ dường như vẫn chưa được hòa giải. Tuy không được lòng chủ sở hữu, nhưng trong tất cả các ứng cử viên còn lại, Người đặc biệt nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như tin tưởng nhất từ các các cầu thủ Chelsea. Trong 3 mùa giải tại Anh, những học trò của Mourinho chưa bao giờ trắng tay. Hơn nữa, những thành công của ông tại Inter và hiện tại là Real Madrid khiến những công thần như John Terry, Frank Lampard hay Didier Drogba đều khát khao muốn tái ngộ với ông thầy cũ thêm một lần nữa.

Hiddink (áo trắng) thời còn dẫn dắt Chelsea- Ảnh Getty

Điểm mạnh trong CV của Rafael Benitez là ông biết cánh châm ngòi cho quả bom Fernando Torres. Tại Liverpool, tiền đạo người Tây Ban Nha luôn thi đấu cực kỳ ấn tượng dưới sự dẫn dắt của ông thầy đồng hương. Hồi đầu tháng, Benitez tuyên bố điểm đỗ tiếp theo của mình sẽ là Premier League, vì giải đấu khắc nhiệt nhất hành tinh “phù hợp với phong cách của tôi”. Dĩ nhiên, Abramovich không thể bỏ qua một người nhiều kinh nghiệm bóng đá Anh cũng như đấu trường Champions League như Benitez .

Nhưng Hiddink vẫn là nhất

Guus Hiddink giành chức vô địch FA trong khoảng thời gian ngắn ngủi ông đến với Chelsea cuối mùa giải 2008-09. Chỉ chưa đầy 4 tháng tại Stamford Bridge, chiến lược gia người Hà Lan đã làm tất cả quên đi cái tên Luiz Felipe Scolari cùng quãng thời gian tồi tệ của Chelsea trước đó. Đội bóng thành London tuy cán đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League năm đó nhưng màn trình diễn của họ tại Champions League thì không thể nào quên. Tại tứ kết, Chelsea vượt qua Liverpool với tổng tỷ số 7-5 sau hai lượt trận. Và The Blues đã rất gần với trận đấu cuối cùng nếu không nhận trận hòa cay đắng trước Barcelona trong trận lượt về ở vòng bán kết. Khi hợp đồng của Hiddink hết hạn vào mùa Hè, tỷ phú Abramovich muốn níu kéo ông ở lại bằng vị trí giám đốc thể thao nhưng bất thành. Còn đội trưởng John Terry đã dẫn đầu một số cầu thủ tới thuyết phục Hiddink. 2 năm sau, mọi chuyện với Hiddink vẫn y như ngày hôm qua. Vấn đề là ông có muốn hay không mà thôi.

Hiện tại, chiến lược gia 64 tuổi này đang là HLV trưởng của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, ông nói sẽ tôn trọng hợp đồng hiện tại và chỉ nghĩ đến công việc mới nếu bị sa thải. Đó là trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ không vượt qua được chiến dịch vòng loại EURO 2012. Thực tế, việc Frank Arnesen sẽ rời Chelsea trong mùa Hè để tới Hamburg đã dọn đường cho sự trở lại của Hiddink với bóng đá Anh, dù với tư cách là giám đốc thể thao. Ông từng nói việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia phù hợp với tuổi tác của mình hơn. Nhưng một người giàu kinh nghiệm chinh chiến như Hiddink thì tuổi lục tuần chỉ là chuyện nhỏ.

Hiddink từng giành chức vô địch châu Âu với PSV Eindhoven năm 1988 và đưa đội tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Abramovich không bao giờ che dấu ý định mời người bạn cũ về Stamford Bridge mỗi khi Chelsea gặp “trực trặc”. Tuy nhiên, dù điều gì có xảy ra, Ancelotti nhiều khả năng vẫn sẽ tại nhiệm trong gần 2 tháng còn lại. Bởi ngoài mùa giải trắng tay, Chelsea chẳng còn động lực gì ngoài suất dự Champions League ở mùa giải sau.

Hà Dương

Con số

1 - Trong 22 trận đấu ít ỏi tại Premier League, Hiddink chỉ thua đúng một trận. Đó là thất bại 0-1 của Chelsea trước Tottenham.

73 - Dưới triều đại Abramovich, tỷ lệ giành chiến thắng của Hiddink là 73%. Vượt khá xa con số 67% của người xếp thứ hai là Mourinho.

5&7 - Trong sự nghiệp cầm quân, Hiddink dẫn dắt 5 đội tuyển quốc gia (Hà Lan, Hàn Quốc, Australia, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ) và 7 câu lạc bộ (Graafschap, PSV, Fenerbahce, Valencia, Real Madrid, Real Betis, Chelsea).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm