Rooney có đóng góp cho M.U nhiều hơn Ronaldo?

28/01/2010 18:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Sau khi ghi bàn ấn định tỷ số trong trận bán kết luợt về Cúp Carling, nhiều ý kiến cho rằng vai trò của Rooney hiện nay trong màu áo Man United hữu hiệu hơn vai trò của Ronaldo trước đây.

Có thể nói Wayne Rooney đang đạt được phong độ cao nhất trong màu áo Man United. Phong độ ấn tượng của tiền đạo 24 tuổi đã giúp M.U vẫn có tên trong danh sách những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch giải ngoại hạng năm nay. Khi Ronaldo chuyển tới Real Mardid với bản hợp đồng trị giá kỷ lục thế giới, nhiều người cho rằng cơ hội để Man United duy trì sự thống trị ở giải ngoại hạng sẽ không còn nhiều. Dù không thể phủ nhận vai trò của Ronaldo trong lối chơi của M.U nhưng Rooney đang gánh vác tốt trách nhiệm dẫn dắt hàng công của “Quỷ Đỏ”.

Pha ấn định tỷ số của Rooney

Không có gì sai khi nói Man United hiện giờ là "đội bóng một nguời", đội bóng của Rooney. Dimitar Berbatov hiện chỉ là cái bóng của chính mình so với thời còn khoác áo Tottenham Spurs. Tiền đạo người Bulgari dường như không chịu nổi áp lực trong màu áo “Quỷ Đỏ”, trong khi Owen vẫn chưa thể tìm lại được phong độ đỉnh cao ngày nào. Cựu tiền đạo của Liverpool giờ đây đã không còn đáp ứng được những yêu cầu cao của một trận đấu lớn. Việc thiếu những bàn thắng của Ronaldo và sự hiện diện trên hàng công của Tevez đã dồn mọi trách nhiệm ghi bàn lên đôi vai của Rooney.

Trong những năm trước đây, Rooney thường chơi cống hiến cho đội thay vì bản thân mình. Cựu tiền đạo của Everton thường chơi dạt biện hoặc khu giữa sân để tạo khoảng trống cho Ronaldo khai thác. Dù là một tiền đạo nhưng vào thời điểm đó, Rooney chẳng khác gì một công nhân cần mẫn. Anh luôn sẵn sàng tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân như những tiền vệ trung tâm hay leo biên như một tiền vệ cánh thực thụ. Tuy vậy, kể từ khi Ronaldo ra đi, Rooney đã trở về lại vị trí của một tiền đạo đúng nghĩa. Anh xuất hiện trong khu vực cấm địa nhiều hơn, được phép cầm bóng nhiều hơn và nhất là nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội nhiều hơn.

Rooney chính là lời giải cho bài toán Lampard-Gerrard

Bên cạnh sự nhiệt tình mỗi khi đấu, Rooney là mẫu tiền đạo sở hữu kỹ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật khá tốt. Trong những mùa bóng vừa qua, Rooney là tiền đạo chủ lực của cả M.U lẫn tuyển Anh. Ở cấp độ đội tuyển, sự hy sinh của Rooney đã giúp Gerrard trở thành “một phần thực sự” của Tam Sư. Việc kết hợp Gerrard và Lampard luôn là một bài toán khó khăn của các HLV trong nhiều năm qua. Nhưng kể từ khi HLV Capello lên nắm quyền, Gerrard không còn được sử dụng ở khu vực giữa sân cùng với Lampard nữa mà thủ quân của Liverpool chơi lệch sang bên cánh trái. Và mỗi khi Gerrard dâng cao tấn công, Rooney chính là cầu thủ có nhiệm vụ trám vào khoảng trống do cầu thủ của Liverpool tạo ra.

Sẽ chắng có nhiều giá trị khi so sánh số bàn thắng mà Rooney và Ronaldo ghi được cho Man United. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi được tới 84 bàn thắng trong 196 trận khoác áo “Quỷ Đỏ”, trong khi Rooney cần 179 trận để ghi được 84 bàn thắng. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh hiếm khi thực hiện các quả đá phạt trực tiếp hay penalty. Chắc chắn rằng HLV Ferguson biết rõ một ngày nào đó Ronaldo sẽ rời Man United. Do vậy, ông đã âm thầm xây dựng lại lực lượng và tổ chức lại đội hình xoay quanh Rooney. Trước sự săn đón của Real Madrid và Barcelona, chiến lược gia người Scotland hiểu rằng việc giữ được Rooney ở lại sân Old Trafford chẳng khác nào Man United ký được hợp đồng với hai hoặc ba cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Anh Hiển (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm