Rooney lý giải cho phong độ ấn tượng hiện nay

27/01/2010 17:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Wayne Rooney đã bày tỏ sự biết ơn tới HLV Fabio Capello, bởi chính chiến lược gia của ĐT Anh là người đã giúp anh có được phong độ ghi bàn "khủng khiếp" trong thời gian qua.

Rooney sẽ bước vào trận bán kết lượt về Carling Cup đêm nay gặp Man City với hành trang là 12 bàn thắng trong 12 trận gần nhất cho M.U, một hiệu suất ghi bàn ấn tượng, trong đó có 4 bàn thắng vào lưới Hull City hôm thứ Bảy vừa qua. Lý giải cho phong độ cực cao trong thời gian qua, Rooney, người được Sir Alex Ferguson cho là tiền đạo xuất sắc nhất nước Anh, cho rằng tất cả là nhờ những lời chỉ bảo khôn ngoan của HLV ĐT Anh, Fabio Capello.


Rooney tiết lộ chính HLV Capello đã giúp anh có được phong độ như hiện nay

"Tôi ghi được nhiều bàn thắng hơn trong thời gian qua là vì tôi đã thay đổi vị trí của mình trên sân. Hiện tại, tôi chơi gần khung thành hơn, cụ thể là ở giữa vòng cấm đối phương và chính HLV Capello đã gợi ý cho tôi vị trí mới này. Bây giờ tôi đã biết cách để di chuyển đa dạng hơn trong vòng cấm. Capello đã dạy tôi rất nhiều từ góc nhìn chiến thuật. Ông ấy rất nghiêm khắc, giống như một người cha khó tính vậy", Rooney tiết lộ.

Trong khi đó, với sự "mắn" bàn của Rooney trong mùa giải này, HLV Alex Ferguson tin rằng tiền đạo 24 tuổi này hoàn toàn có thể vượt qua con số 23 bàn, số bàn cao nhất mà "Quỷ đỏ" số 10 ghi được trong một mùa giải kể từ khi khoác áo M.U. Thậm chí, theo Sir Alex, Rooney sẽ ghi ít nhất 30 bàn khi mùa bóng này kết thúc.

"Rooney đang đạt phong độ tuyệt vời và không nhiều người có thể so sánh với anh ấy ở thời điểm này. Ý tôi không phải là không có nhiều cầu thủ giỏi ở nước Anh và tôi cũng không phán xét xem ai là cầu thủ hay nhất, mà tôi chỉ hài lòng với phong độ hiện nay của Rooney. Anh ấy đã có 20 bàn, và với giai đoạn quan trọng sắp tới của mùa giải, anh ấy hoàn toàn có thể ghi hơn 30 bàn", Sir Alex nhận xét.

"Tôi cho rằng nguyên nhân chính khiến Rooney ghi bàn đều đặn như hiện nay là bởi anh ấy biết chọn đúng vị trí vào đúng thời điểm. Đó là điều mà các chân sút thường làm. Tôi không cho rằng anh ấy trở nên ích kỷ hơn, mà tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy đang phát triển đúng hướng", HLV người Scotland cho hay.

M.V (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm