GĐĐH Hồ Văn Chiêm: Không có chuyện đưa Sông Lam khỏi Nghệ An

28/03/2009 08:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - SLNA đang háo hức với viễn cảnh có đối tác tài trợ Lilama trong thời gian tới. SLNA có đổi đời nhờ cuộc "hôn nhân" mới này và những băn khoăn của các CĐV về chuyện thêm một lần thay tên đổi họ của đội nhà sẽ được người trong cuộc nhìn nhận như thế nào? TT&VH Cuối tuần đã trao đổi với GĐĐH SLNA Hồ Văn Chiêm:
 
 
* Trước kia ông từng than nếu SLNA vẫn làm theo cách làm bóng đá cũ thì dễ "chết". Bây giờ chuẩn bị có nhà tài trợ vào cuộc, theo ông SLNA có thể sống khỏe hơn không và với tiềm năng của đội thì liệu có phất lên được?
 
- Khi có đối tác tham gia hỗ trợ tài chính, với cơ chế của tỉnh Nghệ An, thì với năng lực chuyên môn của CLB SLNA tôi tin mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nói là đội bóng sẽ khỏe ngay thì chưa thể, bởi với tình hình đội bóng đang nhiều khó khăn như có "bệnh" mà ngay lập thức được khỏe ra thì không hợp lý. Có nhà tài trợ bơm tiền, chúng tôi có nguồn tài chính hỗ trợ thì SLNA sẽ ổn định.  
Ông Chiêm sẽ nhẹ gánh khi Lilama vào cuộc? - Ảnh D.A

Lúc này các chế độ của VĐV ở SLNA đang rất khó khăn, ngay như chuyện ăn mà đội đá V-League chỉ ăn vài chục ngàn/bữa thì không đủ dinh dưỡng để thi đấu. Ăn không đủ, yếu dinh dưỡng, yếu chất xúc tác thì đội sẽ yếu thôi. Rồi đội bóng ở V-League mà đi thi đấu xa thì chỗ ở cũng phải tính toán. Chúng tôi đang cần những cái tối thiểu như thế. Khi có đối tác tài trợ thì họ sẽ có sự khích thích về tài chính để tinh thần đời sống VĐV ổn định hơn. Nếu kí xong hợp đồng mà ngay lập tức lương, thưởng cầu thủ tăng đột biến thì không có, nhưng chuyện chế độ dinh dưỡng, ăn nghỉ được cải thiện cũng là điều đáng mừng. Mọi chuyện được suôn sẻ thì đến năm 2011, với tiềm lực cầu thủ của chính mình và được đầu tư hơn nữa, SLNA có thể cạnh tranh thứ hạng từ tốp 5 trở lên, còn hiện tại đội chỉ đặt mục tiêu trụ hạng vững chắc, đứng vị trí trong tốp 9, tốp 10.

* Với cuộc "hôn nhân" mới này, SLNA có những điều kiện gì với đối tác và ngược lại?

- Điều này thì phải tìm hiểu ở lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở VH&&T&DL. Từ góc nhìn của một người ở CLB, tôi nghĩ thương hiệu Lilama đã được khẳng định vững chắc ở VN. Trong thời buổi kinh tế thị trường, họ đã có thương hiệu mạnh rồi thì sẽ phải làm cho mạnh hơn, dù làm ăn thì cũng có thể có lúc này, lúc kia. Còn bên SLNA, chúng tôi có nguồn cầu thủ tự đào tạo và đang rèn luyện cho các cầu thủ cứng cáp hơn để vài ba năm nữa sẽ là những trụ cột của đội bóng SLNA với cơ chế hoạt động mới.

* Khi có đối tác tài trợ cùng chung vai sát cánh, SLNA không còn lo chuyện tiền, nhưng mô hình và cách hoạt động của đội bóng sắp tới hiệu quả như thế nào còn để ngỏ. Ông đánh giá sự hợp tác của SLNA với Lilama có đưa lại kết quả khả quan, như HA.GL, hay ĐT.LA đã làm được, rồi cả những nỗi lo từ nội bộ SLNA rằng khi đã gắn tên mới thì phía Sông Lam sẽ "mất" nhiều thứ?

- Chúng tôi hoàn toàn khác HA.GL, ĐT.LA vì anh Đức, anh Thắng là người ở địa phương đó, doanh nghiệp của họ hoạt động ở đó. Nếu chúng tôi hợp tác với Lilama thì đối tác là ở nơi khác đến. Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng lo, bởi không có chuyện người ta đưa Sông Lam đi khỏi Nghệ An để đưa vào TPHCM, hay ra Hà Nội. SLNA vẫn là đội bóng của tỉnh Nghệ An và chúng tôi phải chung tay để làm cho đội phát triển đi lên, chứ không việc gì phải băn khoăn.

* Xin cảm ơn ông.

Trần Sơn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm