Cái người Nghệ cần

26/03/2009 11:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Những người con xứ Nghệ khi rời quê hương, “thoát ly” với bóng đá nơi này không phải vì họ thèm khát cuộc sống đô hội như Sài thành hay Thủ đô. Có cả những người sau khi rời Vinh đã đến những nơi còn kém thành Vinh một vài bậc, xét về chất lượng cuộc sống. Như ra Ninh Bình thì đúng là… Ninh buồn.

Họ ra đi đơn giản vì cuộc sống mưu sinh. Ở Sông Lam nếu trả cho cầu thủ 1 tỉ đồng thì họ có thể kiếm được gấp 3 số ấy nếu đến với các đội bóng có tiềm lực khác. Nếu Công Vinh còn ở Sông Lam, anh cũng sẽ “được” đánh đồng với số cầu thủ ở Nghệ lúc này còn không có tiền để ăn sáng cho đàng hoàng. Trong khi ở T&T HN, lương tháng của Vinh là 50 triệu, số tiền đủ mua 2.500 bát bún bò cỡ bự (món quà sáng phổ biến nhất ở Vinh).

Thế cho nên, cái người Nghệ cần là một cơ chế làm mới đội bóng, nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất cùng chế độ lương thưởng để giữ chân các tài năng và thậm chí lôi kéo những ngôi sao Nghệ đang chơi bóng khắp nơi trở về.

Những cầu thủ Nghệ ra đi có nhiều người đã và vẫn đang là những ngôi sao, rất “hot”. Là Hồng Sơn, là Công Vinh, là 2 người đã thâu tóm 4 quả bóng Vàng Việt Nam chỉ trong nửa thập kỷ qua.

Lôi kéo được những ngôi sao dạng đó về cũng có thể tạo nên những hiệu ứng truyền thông lớn. Tìm kiếm những cầu thủ có trình độ, đẳng cấp từ nước ngoài về chơi bóng cũng là một vụ áp phe cỡ bự đủ khiến V-League phải nghiêng ngả.

Mà như thế nó có vẻ mang tính xây dựng và là những nỗ lực đóng góp thực chất cho Sông Lam hơn thay vì chỉ có hiệu quả là cú hích thương hiệu tài trợ.

Bóng đá là cuộc chơi dài hơi, nhưng mỗi bước đi trong tầm ngắn hạn đều có tác động nhất định. Đôi khi, chỉ vì một nước cờ mưu đồ sai sẽ làm chậm tiến trình phát triển, chuyên nghiệp và xưng hùng xưng bá. Xi măng Hải Phòng là một ví dụ. Việc thuê và sa thải Alfred Riedl, tiếp nối cho sự kiện không tiếp tục với HLV Vương Tiến Dũng sau khi kết thúc mùa trước có vẻ như đã đẩy lùi đội bóng này mất vài năm, chỉ khá hơn so với thời doanh nghiệp Vạn Hoa tiếp nhận đội bóng từ tay Sở TDTT một chút.

Người Nghệ chỉ cần tham khảo bài học đó chứ không cần lặp lại sai lầm đó!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm