Theo ông Hường, nếu nhận thấy Danh Ngọc đã có hành vi khiếm nhã với CĐV Thể Công, tiền vệ này sẽ phải nhận mức án kỷ luật rất nặng, rất nghiêm khắc. Ông Hường thừa nhận đây là lần đầu tiên ban Kỷ luật xử lý một vụ việc như vậy, nhưng Quy định về kỷ luật của VFF năm 2009 đã có các điều khoản cụ thể về vấn đề này nên sẽ không có gì khó khăn khi xử án.

Về phía mình, lãnh đạo GM.M.NĐ tỏ ra rất bức xúc trước việc Danh Ngọc có thể sẽ bị xử phạt mà cho tới cuối giờ chiều qua, chưa có bất cứ một quan chức nào của ban Kỷ luật hay BTC giải liên hệ với GM.M.NĐ để xác nhận sự thực. Một lãnh đạo GM.M.NĐ cho biết: “Giả sử muốn kỷ luật chúng tôi thì người ta phải hỏi CLB, phải yêu cầu CLB báo cáo cũng như cá nhân Danh Ngọc làm tường trình. Như thế mới có cơ sở để xử lý, đằng này…”.
Cách đây 5 năm, Nam Định cũng liên quan tới một vụ việc tương tự trên sân, nhưng khi ấy họ là “nạn nhân”. Trong khi ăn mừng bàn thắng ghi được cho LG.HN.ACB, tiền đạo Achilefu đã đứng trước khu vực kỹ thuật của Nam Định để tụt quần ngoáy mông ăn mừng, dù Achilefu từng có nhiều năm thi đấu cho Nam Định.
Vì hành động bị coi là vô văn hoá này mà Achilefu đã bị BTC giải treo giò 2 trận và phạt 2 triệu đồng, còn trọng tài Phạm Hữu Lộc, người bắt chính ở trận LG.HN.ACB – Nam Định, cũng bị phê bình nghiêm khắc vì đã không rút thẻ đỏ với Achilefu sau hành vi nói trên.