Đúc 100 trống đồng chào 1.000 năm Thăng Long

16/03/2010 08:23 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm nay, tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (25 Tông Đản, HN) diễn ra buổi họp báo giới thiệu các hoạt động về trống đồng nhân 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trong nội dung của buổi họp báo, ngoài giới thiệu về chương trình đúc 100 trống đồng bằng phương pháp thủ công, BTC còn thông báo nội dung hòa khí 100 trống đồng này cùng cồng chiêng khoảng 10 phút trong đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long với tên gọi “Nổi trống Lạc Hồng - Hào khí Thăng Long”.



Nghệ nhân Thiều Quang Tùng (bìa phải chít khăn đỏ) đang thực hiện khâu nấu đồng
 trong buổi trình diễn đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công

Sau đại lễ, BTC sẽ dành 1 chiếc trống đồng để bán đấu giá với giá khởi điểm là 500 triệu đồng. Số tiền thu được sẽ dành ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam...

Huy Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm