Khoảng lặng Tokyo

17/03/2011 12:31 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Các quán mỳ và sushi ở khu vực ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, vốn đông nghịt giới lao động văn phòng, nay bỗng trở nên vắng lặng. Nhiều trường học bị đóng cửa.

>> Chuyên đề: Động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản

Các công ty cho nhân viên ở nhà. Từng hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng tại các sân bay. Tất cả đều muốn tránh xa bầu không khí với mức phóng xạ đang tăng cao của Tokyo.

Từ chỗ là một trong những thành phố rộng lớn, hiện đại và đông dân nhất thế giới, nhiều khu vực ở thủ đô Tokyo bỗng chốc trở nên vắng lặng lạ thường.

“Chẳng có cái xe nào trong phố cả”

“Hãy nhìn xem, trông cứ như ngày Chủ nhật vậy, chẳng có cái xe nào trong phố cả” - Kazushi Arisawa, một tài xế taxi 62 tuổi nói với hãng tin AP. Arisawa tâm sự rằng ông đã đợi mấy tiếng đồng hồ bên ngoài một tòa cao ốc văn phòng nhưng chẳng kiếm được vị khách nào. Bình thường, ông có thể dễ dàng đón khách chỉ sau vài phút. “Hôm nay chắc tôi sẽ phải ra về trắng tay” - ông rầu rĩ.

Sự vắng người này không phải là vô cớ. Báo chí Nhật Bản dẫn nguồn Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) từng cho biết mức độ phóng xạ ở Tokyo cao gấp 10 lần mức bình thường. Sáng ngày 16/3, mức phóng xạ đã giảm xuống chỉ bằng 3 lần mức bình thường, tức còn nhỏ hơn việc đi chụp X-quang răng miệng. Việc gió thổi mạnh tại khu vực nhà máy điện Fukushima Daiichi theo hướng ra biển, càng khiến mức phóng xạ ở Tokyo thấp đi.

Hình ảnh 2 lò phản ứng ở Fukushima Daiichi đã bị hư hại sau các vụ nổ


Nhưng điều đó không làm giảm bớt sự lo lắng của công chúng về nhà máy điện đã 40 tuổi, với 3 lò phản ứng đang tan chảy một phần và lò thứ 4 có nhiều thanh nhiên liệu lộ ra ngoài không khí vì chẳng còn nước làm mát.

“Phóng xạ đi nhanh hơn chúng ta” - Steven Swanson, một người Mỹ 43 tuổi mới tới Tokyo hồi tháng 12 năm nay cùng với người vợ Nhật của anh để giúp đỡ hoạt động kinh doanh của gia đình cô. Anh hiện vẫn đang “cố thủ” ở trong nhà nhưng đã có kế hoạch rời đi. “Chuyện thật kinh khủng. Có tới 3 mối đe dọa đang hiện diện là động đất, sóng thần và giờ là rò phóng xạ. Nó khiến bạn băn khoăn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo” - anh nói.

Tại quận Akasaka, một khu vực vốn đầy dân lao động văn phòng, những thực khách quen thuộc của các cửa hàng sushi và quán mỳ, nay đã trở nên tĩnh lặng lạ thường. “Akasaka đã im lìm như chết kể từ khi động đất xảy ra. Chúng tôi phải cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Nhưng nếu chuyện này tiếp diễn, nền kinh tế sẽ rơi vào thảm họa” - Akihiro Sumitani, chủ một cửa hàng dụng cụ gia đình nói - “Tôi thực sự lo lắng, không biết bao nhiêu cửa hàng có thể tồn tại”.

Cuộc sống đảo lộn

Mối đe dọa từ phóng xạ đã khiến nhiều sự kiện lớn ở Tokyo bị hủy, bao gồm Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới, Tuần lễ Thời trang Nhật Bản và Hội chợ Phim hoạt hình Quốc tế Tokyo. Một số ông chủ nhà băng nước ngoài, với túi đầy tiền, đã đánh bài chuồn trên những chiếc máy bay phản lực tư nhân. BNP Paribas, Standard Chartered và Morgan Stanley là các ngân hàng đã cho nhân viên rời khỏi Tokyo từ thứ Sáu tuần trước.

Nhiều siêu thị đã trống trơn hàng hóa vì người dân tích trữ


Hàng ngàn người cũng đăng ký thuê máy bay phản lực tư nhân, khiến các công ty này thở không ra hơi, dù đã đẩy giá lên cao chót vót. “Tôi mới nhận được đề nghị chở 14 người từ Tokyo tới Hong Kong. Họ không hề quan tâm tới giá cả” - Jackie Wu, giám đốc điều hành Hong Kong Jet, một công ty kinh doanh máy bay phản lực tư nhân mới hình thành nói với AP. Ông nói rằng một chuyến bay bay từ Tokyo tới Australia, đi một chiều là 265.000 USD, tức đã cao hơn 20% so với thường lệ. Tương tự, Mike Walsh, lãnh đạo Asia Jet, nói rằng riêng trong sáng ngày 16/3, công ty ông đã tổ chức 3 chuyến bay từ Tokyo tới Hong Kong.

Với những người không có điều kiện rời Tokyo, họ đã triển khai các biện pháp tự lo cho bản thân. Người dân tích trữ lương thực, thực phẩm, sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác. Thực phẩm đóng hộp, pin, bóng đèn, bánh mỳ, nước uống đóng chai đã bay sạch khỏi các siêu thị. “Hàng hóa tại nhiều cửa hàng đã hết nhẵn”- Jenna Schmalz, một người Mỹ sống ở Tokyo nói - “Ai cũng chuẩn bị cho một tình huống khẩn cấp lớn. Tôi nghĩ rằng chuyện này xảy ra chỉ vì người dân đã quá cẩn trọng. Có tin đồn nói rằng bạn phải mua càng nhiều thực phẩm càng tốt vì sắp tới bạn sẽ không thể mua chúng ở đâu cả.

Các cửa hàng điện tử đang bán chạy như tôm tươi loại máy đo Geiger xách tay, vốn cho thông tin chính xác về lượng phóng xạ trong không khí. Tương tự, Strawberry Linux, một công ty bán thiết bị đo phóng xạ ở Tokyo đã cháy hàng.

Cuộc sống thường nhật ở một số khu vực khác của Tokyo bị ảnh hưởng do mất điện thường xuyên. Các dịch vụ công cộng như tàu điện cũng hoạt động cầm chừng, giảm chuyến. Tại trụ sở tập đoàn Sony Corp ở quận Shinagawa của Tokyo, chỉ còn 120 nhân viên đi làm trên tổng số 6.000 người trong những ngày thường. Công ty nói rằng đã đề nghị các nhân viên ở nhà càng lâu càng tốt do khó khăn khi đi lại.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm