Argentina triệu tập đội hình: Zanetti, Cambiasso và D'Alessandro trở lại

22/08/2010 10:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Batista đã nói là làm. Chiến thắng trước Ireland cách đây hai tuần đã giúp vị HLV tạm quyền này có thêm đủ tự tin để gọi lại những ngôi sao từng bị Diego Maradona bỏ qua là Zanetti, Cambiasso và D'Alessandro, nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha vào tháng sau.

Trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV tạm quyền, Batista đã cho gọi lại bộ đôi tiền vệ trung tâm Banega, Gago, và chính họ đã đóng vai trò quan trọng làm nên chiến thắng cho Argentina trước Ireland. Sau trận đấu ấy, Batista đã tuyên bố ông sẽ còn tiếp tục triệu tập những cầu thủ từng bị Maradona bỏ rơi, mà đáng kể nhất là bộ đôi của Inter: Zanietti, Cambiasso.

Zanietti được trọng dụng dưới thời Batista- Ảnh Reuters
Hai cầu thủ trên đều đã từng là những trụ cột không thể thiếu của Argentina trước khi Maradona lên nắm quyền. Tuy nhiên, họ đều đã bị "Cậu bé vàng" bỏ qua với những lý do không rõ ràng. Kể cả khi Zanetti và Cambiasso đã góp công lớn giúp Inter giành "cú ăn ba" lịch sử, mọi nỗ lực của họ vẫn bị Maradona chối từ.


Thực tế thì Cambiasso cũng đã từng một lần được Maradona triệu tập, song anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 8 phút trong trận giao hữu với TBN hồi tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, sau thất bại trước Đức ở World Cup 2010 thì ai cũng thấy tuyến giữa của Argentina mỏng manh thế nào. Thế nên, việc Cambiasso được triệu tập trở lại là điều hoàn toàn hợp lý.

Về trường hợp của Zanetti, có vẻ như việc gọi lại một cầu thủ 37 tuổi là không phú hợp lắm cho mục tiêu hướng đến World Cup 2014. Nhưng theo Batista thì kinh nghiệm của Zanetti (136 lần khoác áo ĐTQG) sẽ giúp ích được rất nhiều cho các đồng đội trẻ, trong thời điểm mà bóng đá Argentina đang khan hiếm những hậu vệ cánh tài năng. Vả lại, nếu để phục vụ cho mục tiêu Copa America tổ chức trên sân nhà vào năm tới thì Zanetti vẫn sẽ là một sự bổ sung cần thiết.

Cùng được gọi lại với bộ đôi của Inter đợt này còn có tiền vệ D'Alessandro của Internacional và trung vệ Gaby Milito của Barcelona. Người đầu đã vắng mặt trong đội tuyển suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng của D'Aessandro ở Copa Libertadores (giúp Inter giành chức vô địch) đã giúp anh giành được niềm tin từ Batista. Vào thời điểm này, Argentina vẫn cần đến những mẫu cầu thủ sáng tạo như D'Alessandro. "Cậu ấy có thể chơi được rất nhiều vị trí trên hàng tiền vệ và đã đủ độ chín để gánh vác chuyện lớn", Batista giải thích.

Còn với Milito, lần gần nhất trung vệ này được gọi vào đội tuyển là vào thags 11/2007, trong trận thắng Colombia 2-1. Milito hiện đã bình phục chấn thương và anh đã được chính người đồng đội ở Barca là Messi tiến cử với Batista. So với trận gặp Ireland thì có ba người không được Batista triệu tập là Pastore, Jonas và Maxi. Có một cầu thủ lần đầu được gọi là thủ môn Marchesin của Lanus.

Liên quan đến bình luận gây tranh cãi của Messi rằng ở ĐT Argentina của Batista, anh cảm thấy thoải mái như ở Barcelona (Palermo và trợ lý Mancuso của Maradona đã chỉ trích Messi về bình luận này), Batista nói rằng ông yêu thích lối chơi của TBN và Barcelona, nhưng không "copy" lối chơi ấy. Và trận đấu với chính TBN vào ngày 7/9 tới ở sân Monumental (Buesnos Aires) sẽ chứng minh điều đó.

Thùy Vy

Danh sách cụ thể:

Thủ môn: Sergio Romero (AZ Alkmaar), Mariano Andujar (Catania), Agustin Marchesin (Lanus)
Hậu vệ: Martin Demichelis (Bayern Munich), Walter Samuel, Nicolas Burdisso, Javier Zanetti (all Inter Milan), Gabriel Heinze (Olympique Marseille), Pablo Zabaleta (Manchester City), Gabriel Milito (Barcelona)
Tiền vệ: Javier Mascherano (Liverpool), Fernando Gago, Angel Di Maria (Real Madrid), Ever Banega (Valencia), Esteban Cambiasso (Inter Milan), Mario Bolatti (Fiorentina), Andres D'Alessandro (Internacional)
Tiền đạo: Gonzalo Higuain (Real Madrid), Carlos Tevez (Manchester City), Sergio Aguero (Atletico Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Diego Milito (Inter Milan), Ezequiel Lavezzi (Napoli)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm