ĐT Argentina: Batista sẵn sàng gọi lại Zanetti và Cambiasso

16/08/2010 21:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Dù vẫn chỉ là HLV tạm quyền của "La Albiceleste" nhưng Batista đang tính triệu tập trở lại bộ đôi của Inter Milan vào đội hình Argentina cho những trận giao hữu tới đây.

Cả Zanetti lẫn Cambiasso đều đã bị Maradona bỏ rơi khi "cậu bé vàng" lên danh sách các cầu thủ Arrgentina tham dự VCK World Cup 2010 ở Nam Phi vừa qua. Đã có không ít ý kiến cho rằng đó là một quyết định sai lầm của Diego vì cả Zanetti lẫn Cambiasso đều đã chơi rất hay trong đội hình Inter Milan mùa qua, chưa kể kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và đẳng cấp mà họ sở hữu.


Batista sẵn sàng gọi lại Zanetti và Cambiasso, Ảnh Getty

Bây giờ có vẻ như Batista muốn "sửa sai" cho người tiền nhiệm. "Zanetti, Cambiasso, Riquelme, Veron... đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đã chơi rất nhiều trận đấu cho đội tuyển Argentina. Họ vẫn có thể đóng góp được rất nhiều cho ĐTQG. Bất kỳ một đội bóng nào dù ai làm HLV đi nữa thì cũng đều phải có một dự án dài hơi cho tới tận trận đấu cuối cùng của năm 2014. Cầu thủ nào cũng có tương lai cả nếu như họ chứng tỏ được khả năng của mình. Những cầu thủ lớn tuổi có thể giúp đỡ những người trẻ hơn họ trên bước đường sự nghiệp. Kinh nghiệm của họ là thứ không dễ gì mua được", Batista nói trên đài phát thành Dos de Punta của Argentina.

Trước mắt Argentina của Bptista sẽ đá giao hữu với ĐKVĐ World Cup Tây Ban Nha và Brazil. Nhà cầm quân "lâm thời" của đội bóng áo sọc trắng-xanh cho rằng đội bóng của ông hiện nay rất cần kinh nghiệm của những chiến binh như Javier Zanetti. "Đó là một cầu thủ giỏi, đầy kinh nghiệm và hoàn toàn đủ khả năng để trở thành thủ lĩnh của đội bóng", ông cho biết. Không chỉ có ý định gọi lại 2 cầu thủ của Inter Milan mà Batista cũng "mở cửa" với Riquelme. "Chúng tôi có quan hệ tốt đẹp. Đó là một cầu thủ có tài và cậu ấy cũng có cơ hội như tất cả các cầu thủ khác". Do LĐBĐ Argentina (AFA ) vẫn còn bỏ ngỏ vị trí HLV chính thức nên cơ hội đang được trao cho Baptista.

Dù vẫn chỉ là HLV tạm quyền nhưng nếu giành được những kết quả khả quan trong các trận giao hữu với Tây Ban Nha và Brazil tới đây thì cơ hội Batista được AFA giữ lại theo một hợp đồng dài hạn sẽ tăng lên. Đó là lí do vì sao mà Batista tỏ ra rất quan tâm tới 2 trận giao hữu sắp tới. "Sau những gì diễn ra ở Nam Phi, chúng tôi muốn chứng tỏ rằng mọi chuyện đã là quá khứ. Argentina sẽ chơi với quyết tâm chiến thắng Tây Ban Nha và Brazil. Đội bóng vô địch thế giới 2010 và đội bóng vô địch thế giới nhiều lần nhất trong lịch sử là những đối thủ đáng để cho chúng tôi phải tôn trọng nhưng cũng tạo cho chúng tôi rất nhiều động lực chiến thắng", vẫn lời Batista.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm