Nhật ký ĐTVN: Đến lượt chia tay Duy Quang, Đình Luật và Ngọc Điểu?

29/11/2010 08:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Văn Phong đã quy cố hương, sau khi chấn thương cổ chân có chiều hướng phát tác. Cũng cần phải lưu ý rằng, ngay cả khi Phong hoàn toàn khỏe khoắn, thì việc cạnh tranh một suất (dù là dự bị) ở hành lang cánh cũng quá khó. Sau Phong, 3 cái tên cuối cùng bị gạt ra khỏi danh sách có thể là Duy Quang, Đình Luật và Ngọc Điểu.

Người ta cố bám víu, rằng Đình Luật có thể chơi đa năng ở hàng hậu vệ, nên sẽ được HLV Calisto giữ lại cho các phương án 2, khi Phước Tứ được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự. Nhưng, sự thật là Đình Luật luôn gặp vấn đề về tâm lý, cũng như sự hòa nhập trong lối chơi đồng bộ của đội bóng. Nếu cầu thủ người Nghệ An một lần nữa nói lời chia tay, trước thềm mẻ đánh lớn, cũng không làm ai bất ngờ.

Với việc Đình Luật bị… “quy hoạch”, sẽ chỉ còn 2 trường hợp nữa nói lời chia tay, trong tổng số 24 cầu thủ mà HLV Calisto đang có trong tay vào hiện tại. Cái tên đầu tiên bị nhắc tới phải là lão tướng Duy Quang; còn Thanh Hưng, Thanh Trung và Ngọc Điểu sẽ cạnh tranh suất trụ lại cuối cùng. Vẫn với nguyên lý lấy người của HLV Calisto, đồng thời làm phương án loại trừ, nó có thể là Ngọc Điểu.


Có thể Duy Quang cũng sẽ phải “out”

Thanh Hưng đang không có phong độ tốt nhất. Bản thân trợ lý HLV Phan Thanh Hùng, đồng thời cũng là bác ruột của Hưng, cũng khẳng định, Asian Games với tiền vệ xứ Quảng - Đà là một sự thất vọng. Thanh Hưng đã là một chuyên gia đá giữa sân có đẳng cấp, nhưng sự ổn định là thứ xa xỉ. Đó có thể là lý do mà chính Hưng “vịt” cũng đã sẵn sàng tâm lý bị loại vào phút chót, dù anh mới chỉ tập trung được 2 ngày gần đây.

Nhưng, Hưng vẫn có thể được giữ lại, làm phương án 2 cho vị trí của Tấn Tài. Kỹ năng chiếm lĩnh không gian, duỗi mu rất có lực và hiểm hóc, là những điểm mạnh của tiền vệ SHB.ĐN. Đá nhô cao ở hàng tiền vệ và phía sau trung phong cắm, là vị trí sở trường của Thanh Hưng. Khi Tấn Tài không phát huy tác dụng, người đầu tiên HLV Calisto nghĩ tới, phải là Hưng “vịt”, để cấu trúc của ĐTVN không bị phá vỡ cấu trúc, với sơ đồ 4 - 1 - 4 - 1 kiểu mẫu, mà ông “Tô” đã mất công gây dựng.

Khi những dữ liệu nghiêng về phía Thanh Hưng, thì Ngọc Điểu xem ra khó chống lại định mệnh. Điểu đã là một chuyên gia chạy cánh trong màu áo CLB, nhưng trên bình diện ĐTVN, anh khó thể cạnh tranh với các đàn anh. Thậm chí so với Thanh Trung, Điểu cũng không thể nổi bằng. Đẩy Điểu vào gần vòng tròn trung tâm, anh đụng phải Minh Phương, Tài Em và cả Minh Châu. Nên, nếu còn một vị trí có thể “out” vào phút cuối, đó phải là tiền vệ K.KH, Ngọc Điểu.

Có thể ngay sau buổi tập vào hôm nay, HLV Calisto sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, cho 22 cái tên nộp BTC giải.

Buổi tập chiều qua trên SVĐ Mỹ Đình, HLV Calisto chủ đông chia 2 đội hình thi đấu, để tiếp tục hoàn thiện chiến thuật. Ngoài Thanh Hưng, thì Việt Thắng vẫn tiếp tục tập ngoài đường piste, với giáo án riêng. Về cuối buổi tập, còn có Minh Phương và Anh Đức cũng được cho nghỉ sớm, hòng đảm bảo không có sự quá tải nào ở đây. Theo tính toán, cho đến trước khi ĐTVN bắt đầu trận mở màn với Myanmar, chúng ta sẽ chỉ tập 1 buổi/ngày.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm