Vấn đề của ĐTVN: Hậu vệ trái, anh là ai?

28/11/2010 10:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Là Việt Cường, không chỉ có HLV Calisto chắc chắn điều đó, mà tất cả những ai xem đội bóng cũng đồng thuận như vậy. Thế thì việc gì phải hỏi?

HLV Calisto đã và đang tập cho Phước Tứ đá tiền vệ phòng ngự, vị trí mà cầu thủ người Quảng Nam từng chơi trong màu áo Thể Công, dưới thời HLV Lê Thụy Hải. Đây là điều chỉnh nằm ngoài “ý thức hệ” của HLV Calisto, bởi ai cũng biết, cặp trung vệ số 1 của ĐTVN trong 2 năm gần đây, phải là Như Thành - Phước Tứ. Nhưng, ông “Tô” muốn dùng Huy Hoàng để bổ trợ cho Như Thành vốn đang xuống sức, về để không phí phạm, phải có chuyên gia săn “Tây” Lê Phước Tứ trong đội hình.

Vị trí cánh trái luôn là nỗi lo khiến Việt Cường(trái) là một chuyên gia trám chỗ. Ảnh: VSI
Có thể thấy, Như Thành vẫn là thủ lĩnh hàng phòng ngự, với cả Quang Thanh bên hành lang phải. Tuy nhiên, vị trí hậu vệ trái mà Việt Cường (sở trường đá cánh phải) đang phải trám chỗ, mới thực sự khiến thầy “Tô” đau đầu.

Cường là một cầu thủ khá đa năng, có thể chơi nhiều vị trí khác nhau nơi hàng phòng ngự. Trong quá khứ, khi còn là đội trưởng Đồng Tháp, Việt Cường từng chơi như một “libero”, cầu thủ đá tự do, với xuất phát ban đầu ở vị trí trung vệ. Chuyển lên Gia Lai, Cường “Dusit” rất thường xuyên chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải, với sự đảm bảo của Văn Nhiên phía dưới. Trên bình diện ĐT, Việt Cường chơi cánh phải, cánh trái và thậm chí đã không ít lần bó vào trong như một tiền vệ phòng ngự.

Nhưng, Cường vào lúc này không có trạng thái sung sức nhất. Trận đấu tập với SLNA, cũng chính từ pha để mất bóng rất ngớ ngẩn của hậu vệ người Đồng Tháp, đội bóng xứ Nghệ đã có bàn mở tỷ số. Thi thoảng, Việt Cường vẫn gặp phải những tai nạn như thế, dù đó có là một tình huống bóng đơn giản. Một sự thật khó chối cãi, rằng Cường vẫn chưa thể thích nghi với vai trò của một cầu thủ lên công về thủ, nơi đường biên trái, hành lang cánh mà không phải lúc nào cầu thủ đá phía trên cũng sẵn sàng lui về hỗ trợ.

Trước đây, với việc gọi Văn Trương lên tuyển, HLV Calisto đã gần như “book” một vị trí chính thức cho cầu thủ người Huế, trong vai trò này. Nhưng, Trương quá yếu và không thể thích nghi với lối chơi của đội bóng. Việt Cường là một giải pháp an toàn, ở khía cạnh phòng ngự. Tuy nhiên, khi đội bóng cần những đợt triển khai tấn công bên cánh tả, khó thể đòi hỏi những đường chồng biên, lật cánh đánh đầu từ Cường. Khả năng tạt bóng bằng chân không thuận của hậu vệ này là một chi tiết cần lưu ý.

Kỹ năng phát triển bóng từ vị trí hậu vệ cánh, khá đặc biệt. Văn Phong hay Đình Luật đã và chưa bao giờ tìm được vị trí chính thức trên tuyển, cũng xuất phát từ tiểu tiết này. Hậu vệ, không chỉ biết mỗi chuyện phá bóng giải vây. Hậu vệ phải có tư duy chiến thuật và giữa chức năng tổ chức tấn công ở đường biên. Có thể thấy điều này nơi Quang Thanh, với kỹ năng leo biên rất hay. Thanh thậm chí đã ghi được vài bàn thắng trong màu áo ĐT, mà rõ nhất là cú găm mu tung nóc lưới UAE, ở vòng bảng Asian Cup 2007, sau pha phối hợp với Minh Phương.

Người ta đã mường tượng tới việc, đội bóng gần như sẽ chỉ tấn công trung lộ và hành lang cánh phải, bởi cánh trái của ĐT đang gặp vấn đề và đó là một giải pháp an toàn. Chính vì thế, cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn các kỹ năng khác của chuyên gia trám chỗ Đoàn Việt Cường.

Cho đến trưa hôm qua (27/11), HLV Calisto đã quyết định để Đào Văn Phong trở về CLB. Phong bị chấn thương, đã đành, nhưng ngay cả khi hoàn toàn khỏe khoắn, hậu vệ K.KH cũng khó thể tìm được vị trí trên tuyển. Như TT&VH từng đề cập, đây cũng là một trong những cầu thủ thuộc diện “quy hoạch”… bị loại, trong đợt chốt danh sách cuối cùng tới đây. Ngày cuối tuần hôm qua, ĐTVN chỉ tập buổi sáng, buổi chiều đội bóng “họp”, thầy trò đàm đạo những vấn đề ngoài chuyên môn. Với mục đích nhả dần khối lượng vận động, hôm nay, đội cũng chỉ tập một buổi vào cuối giờ chiều.


Tuỳ Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm