Các ĐTQG

Ý kiến chuyên gia về trận Nhật Bản- ĐTVN 1-0

09/10/2011 11:50 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hai HLV Trần Văn Phúc và Nguyễn Thành Vinh chia sẻ suy nghĩ của họ sau khi tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 trong trận giao hữu trên sân khách.

HLV Trần Văn Phúc: “Cần ca ngợi tinh thần thi đấu của ĐTVN”

“Đầu tiên chúng ta phải thừa nhận tinh thần các cầu thủ rất tốt. Sau hiệp 1 bị ngợp sang hiệp 2 quân mình đá quá tốt, theo tôi là quá sức tưởng tượng. Mình phải ca ngợi tinh thần các cầu thủ, HLV trưởng Goetz cũng đã truyền đạt và xây dựng được niềm tin cho các cầu thủ. Nhật Bản là đội bóng hàng đầu châu Á được thi đấu tại sân nhà, khán giả cổ vũ đông đảo trong khi trình độ mình chỉ ở mức bình thường trong khu vực châu Á. Tôi cho rằng đã với như vậy nếu so với khả năng cầu thủ mình là rất tốt còn so với đối thủ Nhật Bản, có lẽ cũng vẫn là một bên 7,8 một bên 10. Trước đây khi HLV Calisto huấn luyện đội tuyển ông ấy cũng đã làm rất tốt công việc của mình nhưng bây giờ mặt bằng cầu thủ mình tiến triển lên nhiều. Trong quá trình BĐCN VN phát triển vừa qua, nhiều cầu thủ ngoại vào VN thi đấu giúp các cầu thủ VN  khi thi đấu với đội bóng nước ngoài, tiếp xúc cầu thủ ngoại đã tự tin hẳn lên. Tôi lấy ví dụ như Thành Lương, trước mặt luôn có hai, ba cầu thủ Nhật Bản cao to, khỏe nhưng vẫn dám cầm bóng, đó là thành quả của BĐCN hơn 10 năm qua mang lại. Bây giờ HLV Goetz làm việc cũng xây dựng cho cầu thủ lòng tin, ông ấy cũng làm cho cầu thủ tin vào khả năng của ông ấy và bản thân, đó là điều tốt. Bên cạnh đó, một số cầu thủ trẻ mới thi đấu cho đội tuyển nhưng vẫn đá tự tin, thể hiện được bản lĩnh, như Trọng Hoàng thường xuyên có những pha tranh chấp và thắng thế trước cầu thủ Nhật Bản”.

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Nhật Bản chuẩn bị chưa tốt”

“Về mặt nào đó đây là một trận đấu hữu nghị, tính chất trận đấu, phong cách cầu thủ thể hiện cũng thể hiện tính hữu nghị giữa hai nước. Tôi đã từng xem cầu thủ Nhật Bản đá nhiều giải quốc tế trước đây thấy họ rất mạnh mẽ, tranh chấp quyết liệt còn trong trận đấu với ĐTVN, tôi có cảm giác họ bị quá tải khi thi đấu giải trong nước. Các cầu thủ Nhật Bản tập trung chuẩn bị cho trận đấu này không tốt, nhiều trường hợp bị chuột rút. Nhưng theo tôi, đây vẫn là một trận đấu đáng khen của ĐTVN. Dù là một trận đấu hữu nghị nhưng trước hàng vạn khán giả, cầu thủ Nhật Bản vẫn phải nghiêm túc, dù rằng họ sử dụng sức không phải là 100%. Chính vì thế, đây là một trận đấu tốt của ĐTVN. Khi không chịu áp lực của một trận thuộc giải đấu chính thức, khán giả sân khách, các cầu thủ VN đã thi đấu tự tin và theo tôi, đội đá cũng không đến nỗi quá tệ, có những tình huống có thể ghi bàn, qua người, phối hợp một, hai chạm. Tất nhiên, về mặt nào đó thì vẫn còn phải rút kinh nghiệm. Như ở bàn thua, dù cầu thủ Nhật Bản không có sự chuẩn bị tốt thì họ vẫn có sức rướn tốt hơn mình, vượt qua mình, khiến cho Việt Cường bị ngã khi lùi về cản phá và phải chịu bàn thua. Tôi thấy, điều mà ĐTVN cần rút kinh nghiệm nhất sau trận đấu này là chuẩn bị tốt hơn nữa về thể lực còn nếu xét về kỹ, chiến thuật, cầu thủ mình không còn hạn chế nhiều như những năm trước đây. Nếu trận đấu mang tính chất giải đấu chính thức, sự căng thẳng sẽ cao hơn, đó là điều chúng ta phải đặt ra.

Thành Đạt (ghi)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm