Người Trung Quốc đổ xô vay tín dụng mua ô tô

05/09/2016 14:16 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Theo các nhà phân tích của Sanford C. Bernstein và Deloitte, gần 30% số người mua ô tô ở Trung Quốc đã sử dụng dịch vụ tín dụng trong năm 2015, so với mức 18% năm 2013. Xu hướng chi tiêu này góp phần mang lại sự hồi phục cho thị trường ô tô trong giai đoạn khó khăn.

Đây là thông tin tích cực cho Chính phủ Trung Quốc, vốn mong muốn người tiêu dùng tăng cường đi vay và chi tiêu nhiều hơn nhằm giúp giảm bớt sự phụ thuộc của nền kinh tế vào công nghiệp nặng và mô hình tăng trưởng dựa trên đầu tư.


Mẫu xe rẻ nhất ở Trung Quốc có giá bán chỉ từ 2.415 USD

Những người tiêu dùng ở Trung Quốc tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Anh Reuters đều cho biết có cân nhắc vay tiền để mua ô tô với các hợp đồng tín dụng có sự ưu đãi về phí và lãi suất. Trong đó, 50% số người tiêu dùng này cho biết muốn vay tiền để mua ô tô và dành tiền mặt cho các mục đích mua sắm khác.

Trong năm 2015, thị trường ô tô Trung Quốc đã gặp khó khăn do tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này thấp nhất trong 25 năm qua và sự bất ổn của thị trường chứng khoán trong nước. Tuy vậy, thị trường ô tô Trung Quốc đã có sự hồi phục vào tháng 10/2015 khi chính phủ nước này giảm thuế (đánh vào người mua) đối với các dòng ô tô nhỏ hơn.

Anh Quân (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm