Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

14/04/2020 22:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/4, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với 1 tài khoản Facebook, do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Chính phủ sẽ xem xét toàn diện để quyết định có giãn cách xã hội tiếp từ ngày 15/4

Chính phủ sẽ xem xét toàn diện để quyết định có giãn cách xã hội tiếp từ ngày 15/4

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16, đến ngày 15/4 sẽ xem xét cụ thể để có biện pháp xử lý căn bản hơn trên cơ sở ý kiến của các cấp, các ngành, các địa phương.

Trước đó, vào hồi 18 giờ 17 phút ngày 6/4/2020, trên fanpage của cửa hàng bán hoa có đăng tải thông tin “Chính thức: Thực hiện giãn cách xã hội hết 30/4. Quyết định vừa được đưa ra trong cuộc họp chiều nay 6/4. Như vậy không chỉ thực hiện cách ly xã hội đến 15/4 nữa mà sẽ kéo dài thêm 2 tuần...”. 

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được chủ tài khoản là chủ một cửa hàng bán hoa tươi. Đáng chú ý, mặc dù được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội liên hệ nhiều lần mời đến làm việc nhưng chủ cửa hàng tìm đủ mọi lý do không chấp hành và tự gỡ bỏ thông tin đăng tải.

Sau nhiều lần tuyên truyền vận động, tại buổi làm việc ngày 14/4, chủ cửa hàng đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên tài khoản mạng xã hội, với mục nhằm làm tăng lượng truy cập cho tài khoản facebook để bán hàng, thông tin được lấy trên mạng xã hội nhưng chưa được kiểm chứng.  

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật” của chủ cửa hàng bán hoa đã vi phạm quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 8 Luật An ninh mạng. Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản này là đúng quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

Trong diễn biến liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng vừa ban hành công văn số 781/STTTT-BCXBTT về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền mỗi người dân Thủ đô bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của thành phố. Toàn bộ công tác phòng, chống dịch hiện đang được thành phố kiểm soát chặt chẽ.  Vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, thực hiện đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương; khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và thực hiện cách ly theo đúng quy định; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

* Khoảng 22 giờ 50 phút ngày 13/4, qua công tác tuần tra, kiểm soát Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các đối tượng đã lựa chọn một lô cốt bỏ hoang thuộc địa phận thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên làm địa điểm đánh bạc. Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1987, chủ mưu vụ đánh bạc) và Lý Ngọc Sơn (sinh năm 1995), cùng trú tại phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên; Hoàng Văn Tư (sinh năm 1962, trú tại thôn Trường Tùng, xã Hải Lạng); Phạm Hữu Giang (sinh năm 1971, trú tại thôn Tài Tùng, xã Hải Lạng); Chương Văn Sáng (sinh năm 1984, trú tại thôn Khe Muối 2, xã Yên Than).

Chú thích ảnh
5 đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 38,6 triệu đồng tiền mặt, cùng một số vật chứng liên quan đến việc đánh bạc gồm: 3 xe mô tô, 5 điện thoại di động.  Công an huyện Tiên Yên đã lập biên bản bắt quả tang, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Sau 2 tuần xử lý các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 (từ 1/4 đến 13/4), lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã xử phạt hành chính gần 700 trường hợp; xử lý hình sự đối với đối tượng Chu Văn Tùng (20 tuổi) trú tại Làng Gào, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai về hành vi chống người thi hành công vụ, công nhiên chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 1/4. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật; xử phạt vi phạm với hành vi đăng tải thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh, trong đó phát hiện, răn đe đối với 9 trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp với mức xử phạt 10 triệu đồng.

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 688 trường hợp, trong đó 626 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, 51 trường hợp vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, 7 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, 1 trường hợp trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly... Tổng số tiền xử phạt hành chính là hơn 213 triệu đồng.

Trước đó, triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các huyện, thành phố, các xã, phường trong tỉnh thành lập ngay các Tổ kiểm tra việc chấp hành ở địa bàn quản lý, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm; yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, Công an xã cử lực lượng tham gia Tổ công tác của huyện, xã để phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương trong tỉnh Kon Tum đã triển khai kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

* Chiều 14/4, Công an huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã đột kích, triệt phá trường đá gà ăn tiền trái phép trong rừng thông nguyên sinh, thuộc tiểu khu 144A. Lực lượng Công an đã tạm giữ 13 nghi can, thu giữ 40 chiếc xe máy và 1 ô tô.

Theo thông tin ban đầu, tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà này đã được Công an huyện Lạc Dương theo dõi nhiều ngày trước khi triệt phá. Khi lực lượng Công an đột kích vào trường đá gà, các con bạc bỏ chạy tán loạn vào trong rừng. Lực lượng chức năng vây bắt được 13 nghi can, thu giữ 9 con gà chọi, 40 chiếc xe máy và 1 xe ô tô, đưa về trụ sở Công an huyện để phân loại xử lý.

Được biết, tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà này hoạt động nhiều tháng nay trong khu vực rừng thông thuộc Ttểu khu 144A, địa bàn do Ban Quản lý rừng đầu nguồn Đa Nhim, Lạc Dương quản lý. Mỗi lần các con bạc tụ tập để đá gà ăn tiền, có hàng chục người từ thành phố Đà Lạt, Lạc Dương đến đây tham gia.

Do địa hình núi đồi hiểm trở nên việc triệt phá tụ điểm đánh bạc này gặp nhiều khó khăn. Tại các vị trí cửa rừng đi vào trường đá gà, nhóm bảo kê đều cử người canh chừng để cảnh báo khi thấy người lạ hoặc lực lượng chức năng xuất hiện.

Công an huyện Lạc Dương đang phân loại các nghi can có mặt tại trường đá gà trái phép, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng bỏ trốn để xử lý theo pháp luật.

TTXVN 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm