Vụ xả súng táo tợn ở Mỹ: Đột nhập tòa nhà liên bang, bắn chết nhân viên an ninh rồi tự sát

22/08/2015 11:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một đối tượng có súng, được xác định là Kevin Downing (68 tuổi) đến từ Fort Lee, bang New Jersey (Mỹ), đã đột nhập vào hành lang của một tòa nhà liên bang trên phố Varick ở SoHo và bắn chết một nhân viên an ninh có vũ khí và sau đó tự sát.

Nhân viên an ninh bị bắn là Idrissa Camara (53 tuổi) đã chết ngay sau khi bị bắn. Theo các nhà điều hành ở tòa nhà này, đáng lẽ ca làm việc của Camara đã kết thúc từ 4 giờ chiều, tuy nhiên ông đã đồng ý làm thêm giờ.


Chân dung kẻ tấn công bằng súng và tòa nhà liên bang ở SoHo sau cuộc tấn công

Các nhà chức trách cho biết, Downing đã bắn nhân viên an ninh Camara ngay sau khi tới gần máy dò kim loại với tầm bắn ở cự ly gần. Sau đó, Downing vượt qua máy dò kim loại, tiến vào cầu thang máy trong tòa nhà. Nhưng tại đó, hắn đã độp mặt với một nhân viên khác và đành chấp nhận quay súng tự sát.


Tòa nhà liên bang ở SoHo sau vụ tấn công

Các nguồn tin pháp luật cho biết, vụ nổ súng dường như là ngẫu nhiên và giới chức đang cố gắng tìm hiểu thêm về động cơ của kẻ tấn công. Chưa có bất cứ thông tin nào cho thấy Downing có bất cứ liên quan tới Hãng Dịch vụ an ninh FJC, nơi làm việc của Camara.

Downing có 2 khẩu súng trong người và giới chức đang nỗ lực điều tra xem hắn có sử dụng cả 2 khẩu súng hay không.

Theo hãng Dịch vụ An ninh FJC, nhân viên xấu số Camara đã làm việc tại đây 2 năm, kể từ sau khi ký hợp đồng làm việc tại tòa nhà liên bang. “Camara là một nhân viên bảo vệ có thâm niên, người được đào tạo bài bản. Ông rất quan tâm tới công việc của mình và nắm rõ tòa nhà này hơn ai hết” – theo tuyên bố của FJC - “Thật đáng buồn là ông không có cơ hội được bảo vệ chính mình”.


Cảnh sát bao vây tòa nhà liên bang, song họ không tin có bất cứ nghi phạm nào khác

Tòa nhà liên bang cao 12 tầng, gồm nhiều văn phòng làm việc, trong đó có văn  phòng về người nhập cư, môi trường, bưu điện và chi nhánh của hội cựu chiến binh. 

Những người sống và làm việc trong khu vực này đã được thông báo không rời khỏi tòa nhà. Tuy nhiên, cảnh sát không tin có bất cứ nghi phạm nào khác và tòa nhà vẫn an toàn.

Tuấn Vĩ
Theo NBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm