Vụ tấn công khủng bố tại Paris: Áo giao cho Pháp 2 nghi phạm

29/07/2016 23:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/7, các công tố viên cho biết Áo đã giao cho Pháp hai đối tượng bị tình nghi là thành viên của nhóm thuộc tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng đã gây ra vụ khủng bố làm 130 người thiệt mạng ở Paris hồi tháng 11/2015.

Theo nguồn tin trên, hai đối tượng nam giới gồm một người Algeria 29 tuổi và một người đàn Pakistan 35 tuổi không được nêu tên đã bị bắt tại Áo ngày 10/12/2015. Nhà chức trách Áo và Pháp cho rằng hai đối tượng này đã tới Hy Lạp trong dòng người di cư cùng với hai phần tử tham gia vụ khủng bố ngày 13/11/2015. Trong khi hai kẻ khủng bố tiếp tục tới Pháp thì hai đối tượng trên bị chính quyền Hy Lạp bắt giam trong 25 ngày do sử dụng hộ chiếu Syria giả. Sau khi được trả tự do, hai đối tượng này đã vào Áo cuối tháng 11/2015 và bị bắt giữ tại một trung tâm dành cho người di cư.

Các công tố viên cho biết theo đề nghị của nhà chức trách Pháp, tòa án Áo đầu tháng 7 này đã chấp thuận giao hai đối tượng trên cho Pháp.

* Liên quan vụ tấn công đẫm máu bằng xe tải tại thành phố Nice của Pháp đêm 14/7 vừa qua khiến 84 người thiệt mạng, cảnh sát Italy đã nhận diện hung thủ Mohamed Lahouaiej Bouhlel trong một đoạn băng ghi hình một cuộc mít tinh ủng hộ người di cư tại thành phố Vintimille của nước này gần biên giới với Pháp.

Kênh truyền hình RAI news-24 của Italy cho biết Bouhlel đã ở Italy tháng 6/2015. Cảnh sát cho biết Bouhlel tham gia một tổ chức có quan hệ với tổ chức "Anh em hồi giáo" giúp đỡ những người di cư bị mắc kẹt ở khu vực biên giới bị chính quyền Pháp đóng cửa.

Trước đó, được biết Bouhlel vượt biên giới vào Ventimil tháng 9/2015 và đã bị kiểm tra giấy tờ. Khi đó Bouhlel đi cùng với 2 người Tunisia và 2 người Maroc. Hiện chính quyền Italy đang truy tìm 4 người này vì nghi ngờ là đồng phạm với Bouhlel.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm