Vụ SU-24: Nga sắp giăng 'rồng lửa' S-400, S-300 để bảo vệ phi cơ

25/11/2015 17:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn)-  Ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo nước này sẽ triển khai các hệ thống phòng không hiện đại nhất đến căn cứ không quân của Nga ở Syria.

Quyết định trên diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường các hoạt động quân sự tại Syria sau khi một máy bay của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở khu vực biên giới Syria. Các hãng tin của Nga dẫn lời ông Shoigu cho biết hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ được triển khai đến căn cứ không quân Hmeimim Syria.

 S-400 là một tổ hợp tên lửa đa tầm, nó có thể hạ mục tiêu như máy bay ở độ cao 27 km và các mục tiêu bay thấp cách mặt đất chỉ 5–10 m - đây là điều mà không 1 hệ thống tên lửa phòng không cùng thời của bất cứ quốc gia nào có thể thực hiện được.

Sơ đồ hoạt động của hệ thống phòng không S-300

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin) cho biết hệ thống phòng không S-300 cũng sẽ được triển khai đến căn cứ không quân của nước này ở Syria.

Về vụ máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại khu vực biên giới Syria, Thủ tướng Đức Angela Merkel (An-giê-la Méc-ken) cho rằng vụ việc này đã gây phức tạp cho tiến trình tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria và mọi thứ cần phải được giải quyết nhằm tránh căng thẳng leo thang hơn nữa.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm