Vụ nữ tử tù Việt thoát chết bằng cách tự thụ thai rúng động báo chí thế giới

17/02/2016 15:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Việc một nữ tử tù Việt Nam thoát chết nhờ lén lút tự thụ thai khi đang ở trong trại giam đã gây rúng động nhiều mặt báo nước ngoài.

Nguyễn Thị Huệ, 42 tuổi, sa lưới ở ven biển tỉnh Quảng Ninh vào năm 2012 vì buôn bán trái phép chất ma túy và bị kết án tử hình 2 năm sau đó. Dù ả đã làm đơn chống án, tòa vẫn giữ nguyên quyết định.


Chân dung nữ tù Nguyễn Thị Huệ

Nhưng dường như cuối cùng Huệ vẫn tìm ra cách thoát chết "ngoạn mục" bằng cách lợi dụng sơ hở của một điều trong Luật hình sự Việt Nam. Điều 35 Bộ Luật Hình sự và Nghị quyết số 32/1999 của Quốc hội đã quy định: Không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử... Trong trường hợp bị hình phạt tử hình, phụ nữ có thai và phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được chuyển thành tù chung thân.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng Huệ đã trả 50 triệu cho một nam tù nhân 27 tuổi hồi tháng 8/2015 để mua tinh dịch và dùng ống tiêm bơm chúng vào tử cung của mình. Em bé sẽ chào đời vào tháng 4 năm nay và Huệ sẽ chính thức được hưởng án chung thân sau khi sinh.

4 quản giáo tại nơi Huệ bị giam đã bị đình chỉ vì tội thiếu trách nhiệm.


Bài viết về Nguyễn Thị Huệ trên trang huffingtonpost

Vụ việc nghiêm trọng này không chỉ khiến dư luận trong nước rúng động mà cũng gây chú ý trên nhiều báo nước ngoài. Trong vòng 24 giờ qua, những trang tin lớn của Anh và Mỹ đều đưa tin về màn thoát án tử hình kì lạ, trong đó phải kể tới trang Telegraph, Mirror... của Anh hay Huffington, New York Post... của Mỹ.

Hầu hết các bài đăng đều bình luận rằng đây là vụ việc kì lạ và hiếm gặp, trong đó New York Post bình luận màn thoát án tử hình này là "không thể tin được cái cách mà nữ tử tù này mang thai".

Duy An
(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm