Vụ nổ khí gas ở New York đã có ít nhất 8 người chết, nước Mỹ lo lắng về hạ tầng cũ kỹ

14/03/2014 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ nổ khí gas ở New York đã tạo nên mối lo ngại về sự an toàn của hệ thống cơ sở hạ tầng vốn đã quá cũ kỹ. Cho đến nay, đã có it nhất 8 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương

Một phút trước khi vụ nổ xảy ra, công ty tiện ích Con Edison đã nhận được cuộc gọi thông báo rằng có khí gas xuất hiện trong khu vực. Nhân viên Con Edison đến hiện trường và vụ nổ lớn xảy ra khiến hai tòa nhà 5 tầng đổ sụp.

Vẫn còn nhiều người kẹt lại dưới đống đổ nát

Vụ nổ đã đặt câu hỏi về cơ sở hạ tầng ở thành phố New York và cả nước Mỹ. Một báo cáo công bố tuần nay cho biết nhiều đường ống dẫn khí đốt ở thành phố đã được sử dụng hơn 50 năm.

Hơn 1.000 km hệ thống đường ống nước, khí gas tại New York cùng với 170 trường học, 165 cây cầu đều đã được xây dựng cách đây 57 năm tạo nên những lo ngại về sự mất an toàn có thể xảy ra.

Hàng tỷ USD cần phải được đầu tư tránh xảy ra những sự cố như vụ nổ khí gas ở Manhattan, Thị trưởng New York Bill de Blasio thừa nhận, vấn đề cơ sở hạ tầng là một thách thức không nhỏ không chỉ riêng với New York mà còn nhiều thành phố khác.

Trong khi đó, đội tìm kiếm đã ngày đêm đào bới trong đống đổ nát nhằm tìm kiếm những người mất tích. Đến nửa đêm, thi thể của một người đàn ông đã dần lộ ra. Thi thể hai người khác bao gồm một nam và nữ cũng đã được tìm thấy trong ngày hôm qua.

Thị trưởng New York Bill de Blasio khẳng định hoạt động tìm kiếm sẽ được tiếp tục cho đến khi không còn ai bị kẹt lại dưới đống đổ nát. Ông nói rằng nhiệt độ dưới mức 0 độ C cùng gió lớn đã khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. "Đây là một giai đoạn đầy khó khăn với người dân ở phía đông Harlem. Vẫn còn nhiều ẩn sống trong vụ nổ chưa có lời giải".

Cảnh sát hiện không xác định được liệu có bao nhiêu người còn mất tích. Ông de Blasio cũng cho biết sở cứu hỏa thành phố, sở cảnh sát và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ phối hợp điều tra nhằm xác định những vấn đề liên quan xung quanh vụ nổ.

Báo cáo cho biết đường dây điện thoại khẩn cấp của thành phố New York đã nhận được cuộc gọi từ người dân nói rằng khu vực có khả năng bị rò rỉ khí gas cách đây 3 năm và lần gần nhất là 30 ngày.

Chính quyền thành phố đã phải sơ tán người dân tại 89 tòa nhà và 3 cửa hàng trong khu vực do ảnh hưởng của vụ nổ cũng như hệ thống điện nước đã tạm thời bị cắt đứt hoàn toàn. Những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ bất kể họ đến từ đâu.

Hơn 250 nhân viên cứu hỏa đã tham gia vào công tác giải cứu và dập lửa sau khi vụ nổ xảy ra. Vụ nổ đã phá hủy hai căn hộ 5 tầng bên trong có một cửa hàng piano và là nơi sinh sống của nhiều người dân.

Đăng Nguyễn
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm