Vụ ngộ độc chấn động nước Nga: Chết một lúc 41 người vì uống 'rượu lậu'

19/12/2016 19:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra cấp cao của Nga, Ít nhất đã có 41 người chết vì bị  ngộ độc rượu tại thành phố Irkutsk vùng Siberia.

Tổng cộng trong vụ việc này có tới 57 người phải nhập viện, nhiều người vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê.

Các chuyên gia y tế đã tìm thấy Methanol (còn được biết là methyl alcohol) là một chất lỏng, không màu, dễ cháy trong thành phần của chai sữa tắm của một hãng mỹ phẩm. Các chai sữa tắm đã được dán nhãn nguy hiểm và không được uống. Nhưng dường như các nạn nhân đã uống sữa tắm có chứa methanol, để tạo cảm giác say sưa như uống rượu.

Ủy ban điều tra đã bắt được hai nghi phạm được cho rằng đã trực tiếp tham gia phân phối các sản phẩm này.

Những nạn nhân đều là những người có hoàn cảnh khó khăn ở cùng một khu vực trong thành phố. Theo các điều tra viên, họ cùng bị ngộ độc dù không tổ chức uống rượu cùng nhau.

Mặc dù tình trạng ngộ độc vì rượu lậu không phổ biến ở Nga nhưng vụ việc ở Irkutsk đã trở thành vụ ngộ độc thương tâm nhất. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev  ngày 19/12 đã yêu cầu chính phủ sớm có giải pháp xử lý vấn đề rượu giả tại nước này, đồng thời tuyên bố việc bán rộng rãi loại đồ uống có cồn này ở các máy bán hàng tự động là "việc làm đáng hổ thẹn".

Nhà chức trách Nga cũng tiến hành khám xét các khu chợ bày bán rượu và đã tịch thu tới 500 lít rượu độc hại.

Tiến Đạt (Theo RT/TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm