Vụ kiện cựu Tổng Giám đốc của IMF suýt sụp đổ

01/07/2011 11:12 GMT+7 | Trong nước

Vụ kiện tấn công tình dục với cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang có nguy cơ đổ vỡ vì các nhân viên điều tra đã phát hiện ra những lỗ hổng nghiêm trọng về độ tin cậy đối với cô hầu phòng đã cáo buộc ông Dominique Strauss-Kahn tấn công cô ta tại khách sạn ở Manhattan hồi tháng 5.
 

Thông tin trên vừa được hai quan chức thi hành luật pháp tiết lộ độc quyền trên trang điện tử của tờ New York Times.
 
Mặc dù các cuộc kiểm tra pháp y cho thấy những bằng chứng rõ ràng về hoạt động tình dục giữa ông Strauss Kahn, một chính trị gia Pháp, và người phụ nữ nọ, song các công tố viên không tin nhiều lắm vào những gì mà người buộc tội nói với họ về bối cảnh dẫn đến vụ việc cũng như về bản thân cô ta.
 
Một quan chức cho biết kể từ khi đưa ra lời cáo buộc đầu tiên vào ngày 14/5, người phụ nữ này liên tục nói dối.
 
Các công tố viên cấp cao đã gặp các luật sư của ông Strauss-Kahn vào ngày 30/6 và đã cung cấp những chi tiết về các phát hiện của họ, sau đó các bên đã thảo luận về việc có bãi bỏ các cáo buộc trọng tội hay không.
 
Theo một quan chức, trong số những phát hiện mới nhất có những vấn đề liên quan đến đơn xin cư trú của cô hầu phòng 32 tuổi người Guinea, và khả năng có những mối liên hệ đến các hoạt động tội phạm, kể cả việc mua bán ma túy và rửa tiền.
 
Các công tố viên và luật sư bào chữa sẽ quay lại Tòa tối cao liên bang ở Manhattan vào sáng 1/7 và khi đó có khả năng thẩm phán Michael J. Obus sẽ xem  xét nới lỏng các điều kiện tại ngoại mà ông đưa ra với ông Strauss-Kahn trong thời gian vị cựu Tổng giám đốc IMF bị cáo buộc.

Những phát hiện trên đánh dấu sự thay đổi bất ngờ đối với số phận của ông Strauss-Kahn, vốn là ứng cử viên hàng đầu để trở thành Tổng thống Pháp trước khi dính vào vụ bê bối trong căn phòng khách sạn sang trọng ở Sofitel New York.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm