Video Mỹ dội bom chứa chất phốt pho trắng xuống thành trì cuối cùng của IS

05/03/2019 08:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 2/3, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã ném bom có chứa chất cấm phốt pho trắng xuống thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Syria.

Mỹ đang ở giai đoạn đầu của kế hoạch rút quân khỏi Syria

Mỹ đang ở giai đoạn đầu của kế hoạch rút quân khỏi Syria

Ngày 29/1, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết nước này đang ở giai đoạn đầu trong kế hoạch rút quân khỏi Syria.

Video được cho là bằng chứng Mỹ ném phốt pho trắng xuống Syria (nguồn: AMN):

Báo Almasdar News dẫn thông tin từ các nguồn hoạt động tại khu vực cho biết liên quân Mỹ dẫn đầu đã ném phốt pho trắng xuống các vị trị IS trong làng Baghouz.

Trước đó, Nga và Syria nhiều lần tố cáo Mỹ ném bom chứa chất phốt pho trắng tại Syria .

Phốt pho trắng (WP) là chất hóa học có khả năng gây cháy được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự, chủ yếu được nhồi vào các loại bom cháy, bom khói với mục đích tạo ra các màn khói hoặc gây sát thương, tiêu diệt sinh lực của đối phương. Phốt pho trắng được coi là loại vũ khí hóa học và cũng là một chất cấm.

Mỹ đã tiến hành các chiến dịch chống IS tại Syria kể từ năm 2014 mà chưa được sự cho phép của chính quyền Damascus hay Liên hợp quốc (LHQ). Sau 4 năm mở chiến dịch, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng rút quân khỏi Syria, song đến hiện tại lịch trình cụ thể vẫn chưa công bố.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm