VIDEO: Đại gia đầu tiên chi 20 triệu USD du lịch trên vũ trụ

06/05/2018 07:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tàu vận tải vũ trụ TM-31 của Nga mang theo du khách đầu tiên là thương gia Mỹ Dennis Tito, đã hạ cách xuống một sa mạc ở Kazakhstan, trở về trái đất an toàn.

Để thực hiện chuyến du lịch đầu tiên vào vũ trụ, ông Dennis Tito đã phải trả 20 triệu USD. Hội đồng phối hợp các nước tham gia chương trình Trạm vũ trụ quốc tế ISS, gồm đại diện các cơ quan hàng không vũ trụ của Nga, Mỹ, các nước châu Âu, Canada và Nhật Bản, đã thông qua quyết định tổ chức chuyến bay du lịch đầu tiên này.

Chuyến bay đã mở ra một chương mới cho việc đưa khách du lịch lên vũ trụ. Hiện nhiều công ty kinh doanh du lịch vũ trụ đang đầu tư số vốn khổng lồ để phát triển lĩnh vực tiềm năng này.

NASA bất ngờ khai tử tàu vũ trụ robot duy nhất khám phá Mặt Trăng

NASA bất ngờ khai tử tàu vũ trụ robot duy nhất khám phá Mặt Trăng

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã bất ngờ chấm dứt sứ mệnh của tàu vũ trụ robot duy nhất được phát triển để khám phá Mặt Trăng, bất chấp tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa con người trở lại vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất này.

Theo VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm