VIDEO: 17 người thiệt mạng vì bão lũ tại Italy

04/11/2018 19:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Gió mạnh và mưa lớn đã tàn phá nhiều nơi trên khắp đất nước Italy. Đây là trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 10 năm qua tại thành phố Venice.

Tại khu vực phía Bắc của Veneto, ước tính thiệt hại đã lên đến hơn một tỷ Euro, một số ngôi làng đã bị chia cắt do hậu quả của lở đất. Thời tiết khắc nghiệt cũng tàn phá môi trường, với hàng chục ha rừng - bao gồm cả "rừng violon" nổi tiếng - đã bị phá hủy khi sức gió đạt tới 190 km/h.

Đại diện chính quyền Vùng Veneto cho biết khoảng 300.000 cây đã bị gió quét qua núi Val d'Assa san phẳng. Cơn gió dữ dội đã khiến mực nước biển dâng cao tới 156 cm trên mực nước biển trung bình vào thứ Hai, 29/10, - một trong những mức cao nhất từng được ghi nhận, khiến 3/4 thành phố Venice ngập trong nước.

Siêu bão Mangkhut trở thành cơn bão số 6: Vùng ảnh hưởng rộng, gió mạnh, mưa lớn, sóng cao

Siêu bão Mangkhut trở thành cơn bão số 6: Vùng ảnh hưởng rộng, gió mạnh, mưa lớn, sóng cao

Hồi 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm siêu bão Mangkhut ở cách Ma Cao khoảng 800km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 6 mạnh cấp 15 giật trên cấp 17.

VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm