Vì sao ông Obama bị coi là Tổng thống Mỹ tệ nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ 2

02/07/2014 22:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả của một cuộc khảo sát công bố ngày 2/7 cho thấy Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama đứng đầu danh sách những tổng thống tệ nhất nước Mỹ tính từ sau Thế chiến thứ 2.

Cuộc khảo sát qua điện thoại được Trường Đại học Quinnipiac (bang Connecticut) tiến hành với 1.446 cử tri trong khoảng thời gian từ ngày 20/6 đến ngày 24/6 cho thấy: có đến 33% người được hỏi xem ông Obama là vị tổng thống tệ nhất trong vòng 69 năm qua, còn 28% thì chọn người tiền nhiệm là cựu Tổng thống George W. Bush.

Ông Tim Malloy, phó giám đốc của chương trình thăm dò nói: "Trải qua 69 năm với 12 đời tổng thống trong lịch sử đất nước, ông Obama đang “đội sổ” và ông Bush đang đứng áp chót trong danh sách được công chúng Mỹ yêu mến".

Tổng thống Barack Obama

Ở chiều ngược lại, có 35% người tham gia khảo sát bình chọn cựu Tổng thống Ronald Reagan, người tại vị từ 1981 đến năm 1989 là tổng thống giỏi nhất của Mỹ kể từ sau năm 1945, tiếp theo là Tổng thống Bill Clinton với 18% và John F. Kennedy 15%.

Mặc dù tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Obama ở mức 40%, tăng so với 38% hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng những người dân Mỹ được hỏi vẫn đánh giá thấp ông ở các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, y tế và chống khủng bố. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong một tháng, ông Obama bị công chúng đánh giá thấp. Hồi đầu tháng 6, cuộc khảo sát khác do Viện Gallup, cơ quan thăm dò lớn của nước Mỹ thực hiện với hơn 1.000 người cho thấy ông Obama là người ít được ưa thích nhất trong số những tổng thống Mỹ còn sống.

Tuy nhiên, thực tế, các tổng thống Mỹ thường bị công chúng đánh giá khắt khe khi đang tại vị, nhiều người được đánh giá cao hơn sau khi rời Nhà Trắng và ra khỏi tầm tranh luận giữa các nhóm quyền lợi, đặc biệt là cuộc đấu đá giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Và dư luận nước Mỹ cũng biết rằng Tổng thống Barack Obama là người không coi trong kết quả các cuộc thăm dò dư luận về uy tín của mình. Còn nhớ, sau khi kết quả thăm dò của CNN/ORC công bố một giờ trước cuộc họp báo tổng kết năm 2013 của Nhà Trắng theo thông lệ cho thấy tỷ lệ ủng hộ giảm xuống mức thấp, Tổng thống Mỹ phản bác ý kiến của một phóng viên nói rằng 2013 là năm cầm quyền tồi tệ nhất của ông. “Nếu quan tâm tới các cuộc thăm dò, tôi đã không ra tranh cử tổng thống” - Ông Obama khẳng định.

Thảo Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm