Vệ tinh rút gọn đáng kể phạm vi tìm kiếm MH370 mất tích

20/03/2014 10:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà điều tra đã rút gọn phạm vi tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích trong phạm vi vùng biển cách phía Tây Australia 2.300 km nhờ thông tin từ vệ tinh của Mỹ.

Phạm vi tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích đã giảm đi một nửa, chỉ còn tập trung vào khu vực ngoài khơi phía Tây Australia. Kích thước vị trí tìm kiếm rút gọn chỉ bằng tiểu bang Arizona, Mỹ.

Các nhà điều tra quyết định tập trung tìm kiếm vào khu vực phía Tây Australia sau những thông tin từ vệ tinh được cung cấp bởi các quan chức cơ quan hàng không Mỹ và Anh.

Ông Hussein nói rằng Malaysia đã nhận được một số thông tin radar từ các nước trong khu vực

Ông Hussein nói rằng Malaysia đã nhận được một số thông tin radar từ các nước trong khu vực

Cả hai vị trí ước tính đường bay mà chuyến bay MH370 có thể đến đều hướng về Nam Cực, phía nam Ấn Độ Dương, cách Perth khoảng 2.300 km. Vị trí tìm kiếm đã được gửi đến cho Australia để lực lượng tìm kiếm và cứu hộ nước này kiểm tra khu vực.

Thông tin rút gọn vị trí tìm kiếm được đưa ra sau khi các quan chức Malaysia nói rằng đã nhận được một số thông tin từ radar của các quốc gia trong khu vực về chiếc Boeing 777-200 mất tích. Tuy nhiên, thông tin chi tiết không được tiết lộ với lý do bảo mật.

Malaysia cũng khuyến khích các quốc gia hoặc cá nhân cung cấp thêm thông tin nhằm giúp tìm kiếm chuyến bay MH370. Malaysia cam kết những thông tin nhạy cảm sẽ không được công bố trước công chúng.

Người thân của các nạn nhân mất tích không thể giữ được bình tĩnh

Người thân của các nạn nhân mất tích không thể giữ được bình tĩnh

Cũng trong ngày thứ 12, cuộc họp báo đã khiến gia đình có người thân mất tích tức giận. Nhiều người cho rằng chính quyền Malaysia đã không cố gắng tìm kiếm chiêc máy bay mất tích.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi một người phụ nữ hét lên: "Chúng tôi muốn biết sự thật. Các ông làm chúng tôi thất vọng". Quyền Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein nói rằng ông thấu hiểu nỗi đau của những người thân có nạn nhân mất tích. Ông Hussein đã gửi một đại diện cấp cao đến Bắc Kinh để thông báo và hỗ trợ gia đình những người mất tích.

Những người phụ nữ gây náo loạn tại buổi họp báo công bố thông tin hàng ngày sau đó đã được đưa ra ngoài. Malaysia hiện đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng nặng nề sau hàng chục ngày tìm kiếm mà không có kết quả.

Đăng Nguyễn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm