Vật thể phát hiện gần Australia rộng 24 mét, có thể KHÔNG liên quan đến MH370

20/03/2014 11:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Như Thethaovanhoa.vn đã đưa tin, Thủ tướng Australia Tony Abbott sáng nay đã thông báo trước Nghị viện Australia tại Canberra rằng vệ tinh của nước này đã phát hiện 2 vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay MH370 ở ngoài khơi phía Tây Australia.

Lúc 11h30 ngày 20/3 (giờ Hà Nội), cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) đã tổ chức họp báo tại Canberra để cung cấp thông tin chi tiết về phát hiện mới này.

Chủ trì cuộc họp báo là Tổng giám đốc AMSA John Young cùng một quan chức quốc phòng Australia.

Theo AMSA, vật thể được vệ tinh phát hiện đang trôi nổi trên biển "rất khó nhìn thấy".

Vật thể lớn nhất có chiều rộng 24 mét.

Vật thể có thể KHÔNG liên quan đến MH370, việc phân tích hình ảnh vệ tinh đang được phía Australia thúc đẩy.

Máy bay quân sự Poseidon của Mỹ đang ở khu vực phát hiện vật thể, ở ngoài khơi phía Tây Australia. Các máy bay của Australia và New Zealand đang tiến đến khu vực này.

Các tàu hải quân của Australia cũng đang tiến đến khu vực phát hiện ra vật thể.

Cuộc họp báo kết thúc chỉ sau 15 phút, và vẫn chưa có tin tức nào về sự liên quan giữa các vật thể vừa phát hiện với máy bay MH370 được phía Australia xác nhận.

Đông Hà

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm