Vai trò của ‘Thủ lĩnh Winner X’ trong vấn nạn môi trường hiện nay

28/08/2019 09:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn)- ''Người mẹ thiên nhiên'' của chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về môi trường như nạn chặt phá rừng, thủng tầng ozon, mưa axit, ô nhiễm không khí gây ra bởi khói bụi giao thông và các chất thải độc hại,... Ngoài ra, việc khai thác hành tinh quá mức đã dẫn đến sự xuống cấp của môi trường ở mức báo động đỏ. Nếu chúng ta không giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường một cách thận trọng và nghiêm túc thì sẽ gây ra nhiều tác động khủng khiếp đến chính đời sống của chúng ta.

Các người đẹp Miss World Việt Nam chui cống, làm công nhân vệ sinh môi trường

Các người đẹp Miss World Việt Nam chui cống, làm công nhân vệ sinh môi trường

Trong tập 2 của chương trình "Người đẹp nhân ái" tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, các người đẹp đã trải nghiệm thực tế công việc của người công nhân vệ sinh môi trường.

Tất nhiên, việc bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ của riêng ai mà là trách nhiệm của toàn nhân loại. Tuy nhiên, vai trò quan trọng nhất là của những người trẻ, vì họ chiếm phần lớn dân số, đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Những người trẻ có thể đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường. Họ có thể thay đổi lối sống, thói quen và cách nó ảnh hưởng đến môi trường. Họ có thể tái chế các vật liệu, sử dụng tiết kiệm các tài nguyên nước, điện... Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường không chỉ tạo ra tác động trực tiếp đến việc thay đổi hành vi và thái độ của những người cùng trang lứa mà còn có thể ảnh hưởng đến gia đình và người thân của họ.

Chú thích ảnh

Hiểu được điều đó, Honda Việt Nam đã có những hành động cụ thể để góp phần vào vấn đề toàn cầu này. Sự kiện “Thống lĩnh đỉnh cao, lái chất - sống xanh cùng Thủ lĩnh Winner X” đã bắt đầu diễn ra tại TP.HCM trải dài qua Đồng Nai, Long An, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên Giang từ ngày 10/08 đến 21/09/2019.

Chú thích ảnh

Phối hợp cùng nhà văn hóa thanh niên sinh viên TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, Honda Việt Nam đã đem lại một sự kiện vô cùng ý nghĩa. Với sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ “thủ lĩnh X”, các anh em câu lạc bộ Honda Winner và các HEAD, thông điệp “Sống xanh” được tuyên truyền mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi bạn trẻ “Winner X” khi tham gia sự kiện sẽ được tham gia những trải nghiệm vô cùng thú vị. Họ cùng nhau thu gom và phân loại rác thải, tạo ra các viên gạch sinh thái bằng chính những chai nhựa, bao bì nilon đã qua sử dụng… lắp ghép thành thùng rác chữ X khổng lồ.

Bên cạnh đó là những chữ ký trên những sản phẩm tái chế mình làm ra của đông đảo các bạn trẻ như lời cam kết “Sống Xanh’’, tuyên ngôn “Giải cứu hành tinh xanh’’. Thông điệp ý nghĩa này cũng nhận được rất nhiều hưởng ứng từ những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng như Đen Vâu, Trúc Nhân, Chi Dân… Minh chứng là chàng ca sĩ Đen Vâu đã sáng tạo chiếc ghế cho chính mình bằng những viên gạch Eco-brick, và nam ca sĩ “Sáng mắt chưa” cũng không kém cạnh khi đã tự làm chổi tái chế bằng chai nhựa và vô cùng hào hứng chia sẻ cùng mọi người.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, hàng loạt các hoạt động ý nghĩa như nhặt rác trên tuyến đường, tặng thùng rác cho người dân và trò chơi vận động, giải trí như thưởng thức âm nhạc cùng các ca sĩ Đen Vâu, Chi Dân, Trúc Nhân …. mang đến cho các “thủ lĩnh X ” những khoảnh khắc ý nghĩa và có cái nhìn thực sự nghiêm túc về môi trường. Những bạn trẻ “Winner X” đã khẳng định tuyên ngôn “lái chất - sống xanh” cùng chung tay vì tương lai chung. Trên trang cá nhân của mình, các bạn Đặng Thị Huế và Võ Thanh Hải cũng vô cùng hào hứng bày tỏ quan điểm ủng hộ và cảm giác hào hứng tham gia chiến dịch này.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Thông qua tất cả các hoạt động, đại diện công ty Honda Việt Nam cam kết luôn tích cực góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe con người và bảo tồn môi trường toàn cầu, nỗ lực mạnh mẽ để đạt được mục tiêu duy trì vị trí đi đầu trong các hoạt động của mình. Và quan trọng là tập đoàn sẽ tiếp tục mục tiêu "Con đường xanh" - giảm hoặc loại bỏ việc sử dụng các chất gây lo ngại (SOC) và nguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm trong thiết kế phương tiện của Honda. Đồng thời, mong muốn nâng cao nhận thức cho "thủ lĩnh X" nói riêng và giới trẻ nói chung về lái xe an toàn cũng như ý thức bảo vệ môi trường, đem lại một “Bầu trời xanh” cho tất cả mọi người.

Chú thích ảnh

PTTT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm