Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tại Nam Phi giảm mạnh

18/01/2014 09:41 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Báo cáo mới nhất của Chương trình Phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cho biết số ca nhiễm virus HIV mới và số ca tử vong do dịch bệnh AIDS tại Nam Phi đã giảm mạnh trong thập kỷ qua, nhờ thành công của chương trình phòng chống HIV/AIDS do chính phủ nước này phát động từ năm 2004.

Theo báo cáo của UNAIDS, được công bố ngày 17/1 tại Durban - thành phố lớn nhất của tỉnh Kwazulu-Natal - nơi có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao nhất tại Nam Phi, trong năm 2004 đã có khoảng 540.000 người Nam Phi bị nhiễm virus HIV, nhưng con số này đã giảm xuống còn 370.000 ca trong năm 2012.

Số ca tử vong vì AIDS cũng giảm 30%, từ mức 330.000 ca trong năm 2004 xuống 240.000 ca trong năm 2012, và dự báo sẽ giảm xuống 150.000 ca trong năm 2016.

Theo tiến sỹ Catherine Sozi, điều phối viên của UNAIDS tại Nam Phi, chương trình cấp phát rộng rãi thuốc ARV - một loại thuốc kháng virus HIV của Chính phủ Nam Phi đã giúp ngăn chặn được khoảng 780.000 ca tử vong trong giai đoạn từ năm 2004-2012.

Với khoảng 2,7 triệu người được nhận thuốc ARV, Nam Phi hiện là quốc gia có chương trình cấp phát thuốc lớn nhất thế giới. Bộ trưởng Y tế Nam Phi, tiến sỹ Aaron Motsoaledi, cho biết bộ này hy vọng sẽ có 4,6 triệu người được điều trị bằng ARV vào năm 2016.

Theo ông Motsoaledi, một trong những yếu tố giúp chương trình phòng chống HIV/AIDS của Chính phủ thành công là việc mỗi người dân Nam Phi được xét nghiệm HIV ít nhất mỗi năm một lần.

Với tỷ lệ khoảng 6 triệu ca dương tính trên 52 triệu dân, Nam Phi hiện vẫn là quốc gia có số người mắc căn bệnh thế kỷ nhiều nhất thế giới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm