Twitter 'tham chiến' chống IS

04/03/2015 10:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vài ngày qua, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang phải hứng chịu một đợt tấn công từ Twitter, khi trang mạng xã hội này lặng lẽ treo ít nhất 2.000 tài khoản liên kết với nhóm khủng bố và những người ủng hộ họ.

Những tài khoản bị khóa bao gồm một số những nhà tuyên truyền thông điệp IS tích cực nhất, thể hiện sự đẩy mạnh chiến dịch chống IS và quá trình tuyển dụng của nhóm này, theo JM Berger, một nhà phân tích khủng bố chuyên giám sát các thông điệp của IS trên mạng cho biết.

"Twitter đã thực hiện toàn bộ quá trình này trong tuần trước, thể hiện một động thái khá cứng rắn, nhằm vào cả những nhân vật phụ trách đưa các tin tức chính thức của nhóm lên mạng" - Berger cho biết thêm có 13 trong số 16 tài khoản truyền tin chính của IS đã bị khóa.

Các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ trước đó từng tuyên bố IS đã được hưởng lợi từ các mạng truyền thông xã hội, bao gồm Twitter. Các trang này đóng vai trò như những công cụ chiêu mộ chiến binh từ 90 quốc gia một cách rất hiệu quả.


Biểu tượng của trang mạng xã hội Twitter

Tuy nhiên, một người am hiểu về hành động gần đây của Twitter cho biết, họ không thực hiện việc này do bị áp lực từ chính phủ Mỹ. Trên thực tế, ông nói rằng cộng đồng tình báo Mỹ còn muốn các tài khoản kia được mở trở lại để họ dễ dàng thu thập các thông tin của nhóm này.

Thay vào đó, việc treo các khoản này là do sự gia tăng các báo cáo về vấn đề vi phạm chính sách người dùng, người này nói. Nói cách khác, các tài khoản này đang tạo ra mối đe dọa bạo lực cụ thể nhằm vào những người khác và việc làm này đi ngược lại chính sách của Twitter. Quyết định tấn công hệ thống truyền thông xã hội IS được đưa ra sau khi nhóm ủng hộ IS tại Syria, những kẻ chịu trách nhiệm cho việc giết chết hàng nghìn vô tội trong quá trình thiết lập "Caliphate" Hồi giáo từ Syria tới Iraq đã tung tin nhắn đe dọa mà chỉ đích danh người sáng lập Twitter Jack Dorsey kèm hình ảnh của ông hôm thứ Hai tuần trước.

Một quan chức chống khủng bố đã chia sẻ trên ABC News rằng chính phủ Mỹ cũng đang điều tra những kẻ trong hệ thống truyền tin của IS. Một số cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq và Syria đã giúp xác định được mục tiêu và tiêu diệt các nhóm truyền thông IS, điều mà các nhà phân tích đánh giá là đã hạn chế đáng kể quá trình phát tán các video giết người, chặt đầu diễn ra từ tháng 9 năm ngoái.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm