Từ đêm 26/7, vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to

26/07/2020 19:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 26/7, vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa rào và dông rải rác ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng cục bộ có mưa to đến rất to, người dân đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi đề phòng lũ quét

Thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi đề phòng lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên từ ngày 21-22/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ.

Từ ngày 27/7, vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động mạnh dần nên ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 26/7, vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa rào và dông rải rác ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng cục bộ có mưa to đến rất to, người dân đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 26/7, vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa rào và dông rải rác ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng cục bộ có mưa to đến rất to, người dân đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; trung du và đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 34-36 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ, C vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi trên 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió Đông nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, phía Nam 32-35 độ C. 

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 30-33 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. 

Minh Nguyệt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm