Từ đêm 15/10, Bắc Bộ trời chuyển lạnh

15/10/2018 19:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối 15/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và đến đêm, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3. Ở các tỉnh Bắc Bộ, trời chuyển lạnh vào đêm 15 và sáng 16/10 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. 

Chú thích ảnh
Vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh

Thời tiết các khu vực đêm 15 và sáng 16/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi 18-20 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C; cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có vị trí ở khoảng 7-10 độ vĩ Bắc nên gây mưa dông cho các vùng biển phía Nam. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

TTXVN

Dự báo thời tiết từ nay tới hết năm 2018: Xuất hiện 3 cơn bão, cuối tháng 12 mới rét đậm

Dự báo thời tiết từ nay tới hết năm 2018: Xuất hiện 3 cơn bão, cuối tháng 12 mới rét đậm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết từ nửa cuối tháng 10 đến hết năm 2018 còn có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có khoảng 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm